Tết ấm áp nghĩa tình quân dân ở Trà Vinh

NDO - Tối 3/2, tại xã Long Hữu, Ban Chỉ đạo tổ chức Tết Quân - Dân thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh tổ chức khai mạc Tết Quân - Dân năm 2024. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh, đông đảo người dân huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải tham dự.
0:00 / 0:00
0:00
Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ dân khó khăn về nhà ở
Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ dân khó khăn về nhà ở

Tết Quân - Dân năm 2024 diễn ra từ ngày 3/2 đến ngày 5/2 với nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa dân tộc và tính nhân văn sâu sắc, như: Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn; triển lãm, trưng bày các sản phẩm OCOP trong tỉnh; các hoạt động lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chức các trò chơi dân gian; thi gói và nấu bánh tét,…

Tết ấm áp nghĩa tình quân dân ở Trà Vinh ảnh 1

Người dân xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải tham quan các gian hàng trưng bày hàng Việt Nam.

Ban Chỉ đạo tổ chức Tết Quân - Dân thị xã Duyên Hải cho biết, đến thời điểm này, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã ủng hộ với số tiền hơn 50 tỷ đồng dành các hoạt động an sinh xã hội như: Xây nhà ở, cầu nông thôn, trao học bổng cho học sinh có gia cảnh khó khăn, trao quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo.

Tết Quân - Dân đã thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thắt chặt mối quan hệ máu thịt, ấm áp nghĩa tình quân dân.

Hoạt động Tết Quân - Dân có ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh cách mạng, những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Trà Vinh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.