Viết tiếp mạch nguồn Cách mạng Tháng Tám thành công

Tiếp bước con đường Cách mạng Tháng Tám thành công, 81 năm qua, người dân Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh với lòng quả cảm, sự năng động, sáng tạo đã tạo nên những phong trào cách mạng sôi động.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay (Ảnh HOÀNG TRIỀU)
Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay (Ảnh HOÀNG TRIỀU)

Đưa vùng đất “Thành đồng Tổ quốc” trở thành đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước cùng khát vọng không ngừng vươn lên.

Trong những ngày cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều đợt trao Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí đảng viên. Đồng chí Thái Văn Cư, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Khối Hành chính 1, Đảng bộ Trường đại học Nguyễn Tất Thành là một trong những đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi đảng.

Đồng chí Cư cho biết, được nhận Huy hiệu Đảng là một niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là dịp để mỗi đảng viên nhìn lại những năm tháng đã gắn bó, phấn đấu và trưởng thành trong hàng ngũ của Đảng; từ đó càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của người đảng viên, tiếp tục đóng góp cho thành phố.

Nhìn lại lịch sử đấu tranh cách mạng, những người cán bộ, đảng viên, người dân Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh luôn phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tạo nên sức mạnh vượt qua mọi gian khó để giành thắng lợi cuối cùng. Sau khi đất nước thống nhất, non sông liền một dải, truyền thống quý báu ấy tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân kế thừa và phát huy, dựng xây thành phố mang tên Bác ngày càng tươi đẹp hơn.

Trải qua các kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố, từ sau ngày giải phóng đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Mỗi nhiệm kỳ đại hội đều đánh dấu những bước phát triển mới, thể hiện sự vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương, khẳng định tinh thần năng động, đổi mới, dám nghĩ, dám làm của Đảng bộ và Nhân dân thành phố.

Theo đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, với tính cách, giá trị tốt đẹp của con người thành phố như tính mở - thoáng, bao dung, nghĩa tình; tính tiên phong, năng động, sáng tạo; tính kiên cường, không ngại khó, không cam chịu... đã biến thành phố từ một địa phương tập trung khôi phục kinh tế sau chiến tranh vươn lên trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia; giữ vai trò tiên phong trong nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thu hút đầu tư nước ngoài, xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố luôn duy trì ở mức cao qua nhiều giai đoạn. Trong thời kỳ đổi mới, GRDP tăng bình quân 7,82%/năm giai đoạn 1986-1990 và 12,62%/năm giai đoạn 1991-1995. Giai đoạn 1996-2010, thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, đạt từ 10-11%/năm; GRDP bình quân đầu người tăng từ khoảng 700 USD năm 1996 lên gần 5.000 USD năm 2010. Giai đoạn 2011-2020, tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 6,86%/ năm, cao hơn mức bình quân cả nước và Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XI (2020-2025), quy mô nền kinh tế thành phố đạt khoảng 3,03 triệu tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 220 triệu đồng; đóng góp 25-27% tổng thu ngân sách quốc gia. Những kết quả đó phản ánh năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố và sự đồng thuận, nỗ lực của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng các tầng lớp Nhân dân.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Điều mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố luôn trân trọng là trong suốt chặng đường ấy, thành phố chưa bao giờ bước đi một mình. Mỗi thành tựu đạt được đều có sự đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang trong cả nước; tình cảm và sự sẻ chia luôn hướng về quê hương của đồng bào kiều bào ở nước ngoài; sự hợp tác của bạn bè quốc tế và trên hết là sự cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó của hàng triệu người dân. Đó là nguồn sức mạnh, là niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố nỗ lực phấn đấu.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện khát vọng vươn lên, không bằng lòng với hiện tại trong kỷ nguyên mới. Thành phố luôn nhận được sự quan tâm từ Trung ương, Nhân dân cả nước khi nhiều nghị quyết về phát triển thành phố ra đời, giúp thành phố tự tin phát huy thế mạnh của mình.

Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp đến Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới, cùng sự ra đời của Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua đã tạo điều kiện cho thành phố hoàn thiện hành lang pháp lý, đủ cơ sở để thực thi mục tiêu đã đề ra.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, thành phố không chỉ mang tên Bác, mà phải thực hiện được khát vọng và mong muốn của Bác; không chỉ giữ gìn mà phải làm cho danh hiệu cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, giá trị mới, đóng góp mới cho sự phát triển. Thành phố xác định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám hành động vì lợi ích chung; tạo môi trường thuận lợi để người dân có cuộc sống tốt hơn, doanh nghiệp có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn.

Mỗi bước đi của thành phố luôn gắn với sự phát triển của đất nước. 81 năm sau mùa thu lịch sử, tinh thần Cách mạng Tháng Tám thành công vẫn tiếp tục được viết tiếp trên vùng đất mang tên Bác, bằng những công trình, những con số và những con người như đồng chí Thái Văn Cư - 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Có thể bạn quan tâm