Tây Ninh - Khúc hát tự hào

Tây Ninh - Khúc hát tự hào

Mảnh đất Tây Ninh đầy gian lao mà anh dũng, nhưng đồng thời cũng là vùng đất xinh tươi, màu mỡ thích hợp du lịch và phát triển nông nghiệp xanh-sạch-bền vững. Nếu như trong 30 năm kháng chiến chống Pháp, Mỹ và nhiều năm bảo vệ biên giới trước tập đoàn phản động, Tây Ninh được xem là tiền đồn của Đông Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh thì trong phát triển kinh tế hiện nay, Tây Ninh cũng là vùng đất đầy tiềm năng...
Hai nữ nạn nhân đang kể lại hành trình bị bán qua tay nhiều người trước khi bị lực lượng chức năng giải cứu. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Chiến công của Bộ đội Biên phòng Tây Ninh

Trong khi thực hiện công tác nghiệp vụ cách biên giới khoảng 500 mét, lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện các đối tượng tình nghi. Từ đây, Chuyên án truy xét bí số TN823P được xác lập. Các lực lượng phá án đã giải cứu thành công các nạn nhân, đưa những đối tượng mua bán người ra xử lý trước pháp luật.
Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc nằm ở độ cao hơn 900m trên đỉnh núi Bà Đen.

Tôn tượng Di Lặc Bồ Tát trên núi Bà Đen: Tạo tác chính xác đến từng centimet

Xuân Giáp Thìn, tới Núi Bà Đen (Tây Ninh) hành hương chiêm bái cầu an lạc, du khách sẽ không khỏi trầm trồ trước kiệt tác Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới trên khu vực đỉnh núi. Đằng sau đó là một quá trình tạo tác hết sức công phu mà không phải ai cũng có thể mường tượng được.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa (phải) và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm (trái) di an hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: TTXVN

Lễ truy điệu, an táng 125 hài cốt liệt sĩ tại Tây Ninh

Ngày 2/2, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự lễ viếng, truy điệu và an táng 125 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước đợt 1, giai đoạn 23 (mùa khô 2023-2024).
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà và chúc tết các hộ gia đình nghèo. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Bộ trưởng Tô Lâm thăm và tặng quà tết người dân nghèo ở Tây Ninh

Ngày 22/1, tại Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đến thăm, tặng quà và chúc Tết các hộ gia đình nghèo, đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh; đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng tham dự.
Công trường thi công cầu đường 991B, một công trình trọng điểm của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chuyển động mới nơi vùng đất Đông Nam Bộ

Những ngày đầu tháng 1/2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác đã về thăm và làm việc với đồng chí, đồng bào hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Tây Ninh. Năm nay được xác định là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hai tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, với bước đổi thay khởi sắc toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các lực lượng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài

Tiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, chiều 3/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đến thăm, làm việc với các lực lượng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài; tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh

Tiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, sáng 3/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Tây Ninh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại hội thảo.

Để Tây Ninh phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Ngày 28/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty cổ phần Tư vấn, đầu tư, hạ tầng Sài Gòn tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển bền vững tỉnh Tây Ninh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số”.
Hội đồng Đội huyện Châu Thành trao quà cho học sinh nghèo, học giỏi.

Lan tỏa phong trào thi đua Dân vận khéo

Tỉnh ủy Tây Ninh vừa sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2021-2025. Qua đây, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay; có nhiều cá nhân và nhiều tập thể có thành tích xuất sắc trên nhiều mặt đời sống xã hội, góp phần đưa phong trào thi đua này ngày càng lan tỏa tích cực, nhân văn...
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương tưởng niệm tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 9

Ngày 11/12, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đến dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) và Ðài Vinh danh chiến công-Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 1, Quân Giải phóng miền nam (ấp Sóc Con Trăng, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).
Người dân tại một xã nông thôn mới thuộc huyện Tân Châu chăm sóc đàn gia súc.

Xây dựng nông thôn mới, cần quan tâm các tiêu chí "gần dân"

Tây Ninh phấn đấu đến cuối năm 2023, sẽ có 65 trong tổng số 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 25 trong tổng số 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ba xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã giúp bộ mặt nông thôn Tây Ninh khởi sắc, tác động tích cực đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo nền tảng ổn định chính trị-xã hội.
Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: VGP)

Bình Phước và Tây Ninh cần tận dụng tối đa cơ hội để đạt mức cao nhất các mục tiêu đề ra

Sáng 22/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì họp trực tuyến với các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính và các vấn đề khác trên địa bàn các tỉnh.
Đoàn Chủ tịch Hội nghị.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế-xã hội giữa Việt Nam và Campuchia

Ngày 12/11, tại Tây Ninh đã diễn ra Hội nghị liên tịch giữa Trung ương Hội Hữu nghị hai nước Việt Nam-Campuchia. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả một năm thực hiện “Bản ghi nhớ về phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027 giữa Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam”, được ký ngày 1/8/2022 tại Thủ đô Phnôm Pênh (Vương quốc Campuchia).