Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, chiến dịch được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy và các định hướng lớn của Đảng về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời, chiến dịch tạo khí thế thi đua, phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức để mỗi người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và chủ động tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc theo hướng dẫn của ngành y tế.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả điều trị mà còn từng bước chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, lấy người dân làm trung tâm, y tế cơ sở làm nền tảng và y tế dự phòng làm then chốt.
Chiến dịch cũng góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 72-NQ/TW về từng bước triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân.
Trong thời gian 90 ngày, tỉnh Tây Ninh triển khai đồng bộ hoạt động khám sức khỏe trên phạm vi 96 xã, phường, đồng thời xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử của người dân, phục vụ công tác quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài.
Kết quả của chiến dịch là cơ sở đánh giá chất lượng chuyên môn, tính chính xác của dữ liệu, hiệu quả theo dõi sau khám và mức độ hài lòng của người dân.
Để chiến dịch đạt hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế phát huy vai trò cơ quan thường trực, khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về nhân lực, hạ tầng công nghệ, quy trình chuyên môn; phối hợp với các địa phương tổ chức khám khoa học, bảo đảm bao phủ toàn bộ địa bàn, không để xảy ra tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng. Hệ thống y tế cơ sở được giao nhiệm vụ chủ động rà soát, lập danh sách, tổ chức khám, cập nhật dữ liệu và theo dõi sức khỏe người dân sau khám.
Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động các nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để triển khai đồng bộ.
Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia khám sức khỏe, góp phần hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.
Tỉnh Tây Ninh cũng ghi nhận và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các bệnh viện, cơ sở y tế ngoài công lập trong quá trình triển khai chiến dịch, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, địa phương cùng sự hưởng ứng của nhân dân, chiến dịch được kỳ vọng sẽ đạt kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, xây dựng nền y tế dự phòng vững mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững của tỉnh Tây Ninh.