Tây Ban Nha cho phép trẻ em ra ngoài đi dạo
Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa đêm 21-4 cho biết, Tây Ban Nha sẽ cho phép trẻ em ra ngoài đi dạo từ cuối tuần này. Động thái nêu trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi chính phủ thông báo trẻ em, nhóm đối tượng đang bị cấm ra khỏi nhà trong bất cứ trường hợp nào, sẽ chỉ được phép ra ngoài cùng bố mẹ để phục vụ nhu cầu thiết yếu như mua thực phẩm, thuốc... Nhiều người dân nước này đã lập tức kêu gọi chính phủ nên cho trẻ em ra ngoài vui chơi.
Tại một cuộc họp báo, ông Illa cho biết: “Tôi sẽ ra lệnh cho phép trẻ em dưới 14 tuổi ra ngoài đi dạo từ Chủ nhật tới, ngày 26-4”. Bộ Y tế Tây Ban Nha sẽ thông báo chi tiết về thời gian và địa điểm trẻ em có thể đi dạo trong những ngày tới.
Dù đã cho phép nối lại một số hoạt động kinh tế từ tuần trước nhưng Tây Ban Nha vẫn là một trong những quốc gia duy trì lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất tại châu Âu khi hàng triệu người dân nước này vẫn được yêu cầu ở trong nhà và thậm chí không được ra ngoài để tập thể dục. Giới chức TP Pamplona ở miền bắc Tây Ban Nha đã hoãn lễ hội bò tót San Fermin thường thu hút hàng nghìn người đến xem hằng năm.
Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha đã giảm song ông Illa cho rằng nước này vẫn chưa sẵn sàng tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại. Trong 24 giờ qua, số ca bệnh tại Tây Ban Nha chỉ tăng 2%, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 204.178, vẫn ở mức cao nhất châu Âu. Đến nay, Tây Ban Nha đã ghi nhận 21.282 ca tử vong.
Đại dịch Covid-19 đã và đang tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Tây Ban Nha khi có tới hàng trăm nghìn công việc bị “bốc hơi” trong thời gian ngắn. Trong dự báo mới nhất do nhóm nghiên cứu của BBVA, một ngân hàng lớn của Tây Ban Nha, công bố, nền kinh tế nước này sẽ giảm 8% trong năm 2020 và phục hồi 5,7% trong năm 2020 với điều kiện lệnh phong tỏa sẽ kết thúc vào cuối tháng 5 tới.
Để giảm nhẹ cú sốc kinh tế, Nội các Tây Ban Nha đã thông qua một số biện pháp, gồm có gia hạn trợ cấp thất nghiệp và điều chỉnh mã số thuế để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và những người tự kinh doanh.
Theo Bộ trưởng Lao động Tây Ban Nha Yolanda Diaz, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này đã tăng khoảng 5% trong tháng 4-2020. Riêng trong nửa cuối tháng 3 vừa qua, khoảng 900 nghìn người lao động đã mất việc làm. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, khoảng bốn triệu người lao động Tây Ban Nha rơi vào tình trạng tạm thời nghỉ việc. Chính phủ khuyến khích người dân địa phương đến làm việc tại những cánh đồng đang vào vụ thu hoạch trong bối cảnh các trang trại thiếu lao động nhập cư do biên giới đang bị đóng cửa. Hãng sản xuất vỏ xúc xích Viscofan thông báo sẽ trả thêm 1.000 euro cho những nhân viên làm việc trong thời gian dịch bệnh bùng phát.
Hà Lan gia hạn lệnh cấm tổ chức sự kiện đông người
Cùng ngày, Thủ tướng Mark Rutte thông báo, Hà Lan quyết định gia hạn lệnh cấm tổ chức sự kiện tập trung đông người, trong đó có các giải thể thao chuyên nghiệp và lễ hội âm nhạc, cho đến ngày 1-9 để ngăn chặn dịch Covid-19 tái bùng phát. Theo ông Rutte, các trường tiểu học và trung tâm trông trẻ ban ngày mở cửa một phần vào ngày 11-5 nếu virus lây lan chậm lại.
Các trung tâm trông trẻ ban ngày và trường tiểu học sẽ dần mở cửa trở lại với 50% công suất với điều kiện duy trì các biện pháp giãn cách xã hội. Nhà hàng, quán bar sẽ đóng cửa thêm ba tuần, cho đến ngày 19-5. Nhiều cửa hàng không phải đóng cửa nhưng phải tuân thủ các biện pháp an toàn, yêu cầu mọi người đứng cách xa nhau ít nhất 1,5 m. Tất cả mọi người, trừ những người làm công việc thiết yếu như bác sĩ, y tá, lái xe tải, nhân viên siêu thị và nhân viên vệ sinh, đều được yêu cầu làm việc ở nhà nếu có thể.
Thủ tướng Rutte cho rằng, việc nới lỏng các biện pháp hạn chế cần có giới hạn để ngăn chặn làn sóng mới của dịch Covid-19. “Chúng ta thà thận trọng bây giờ còn hơn phải hối hận về sau... Tôi rất muốn nói rằng chúng ta có thể nới lỏng nhiều hơn nữa, nhưng điều này thật sự đáng sợ và nguy hiểm. Chúng ta mới chỉ thấy một chút cải thiện trong dữ liệu, tuy nhiên bạn chỉ cần tưởng tượng việc chúng ta nới lỏng một số biện pháp khiến số ca bệnh tăng cao trở lại, đó hoàn toàn là điều tất cả chúng ta không mong muốn”, ông Rutte nói. Đến nay, Hà Lan đã ghi nhận 34.134 ca bệnh, trong đó 3.916 người đã tử vong.
Hy Lạp gia tăng quan ngại về nguy cơ lây nhiễm tại chỗ ở của người di cư
So với các nước châu Âu như Italy, Tây Ban Nha, Pháp và Anh, số ca tử vong do Covid-19 tại Hy Lạp thấp hơn nhiều, tuy nhiên, giới chức nước này ngày càng quan ngại về những trường hợp tử vong do Covid-19 là người di cư. Mới đây, các nhà chức trách Hy Lạp đã làm xét nghiệm cho gần 500 người sống và làm việc tại khu tập thể của người di cư ở miền nam nước này. Khu tập thể ở thị trấn nhỏ Kranidi, cách Athens khoảng 170 km về phía nam, đã được phong tỏa từ ngày 16-4. Những người di cư sống tại đây chủ yếu đến từ châu Phi, trong đó có nhiều trẻ em. Theo Thứ trưởng Bảo vệ dân sự Hy Lạp Nikos Hardalias, kết quả xét nghiệm cho thấy 150 người đã nhiễm virus SARS-CoV-2, song tất cả người bệnh đều không có triệu chứng mắc Covid-19. Tuần trước, Bộ Di trú Hy Lạp đã phát hiện một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là người di cư đang mang thai.
“Không có lý do để hoảng sợ. Chúng tôi đã triển khai các biện pháp phù hợp để ngăn virus lây lan”, ông Hardalias phát biểu trước phóng viên ở bên ngoài khu tập thể của người di cư. Đến nay, Hy Lạp đã phong tỏa ba khu vực sinh sống của người di cư bị virus SARS-CoV-2 tấn công tại nước này. Trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Hy Lạp Gianluca Rocco cho rằng, điều rất quan trọng là những người di cư cần được tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ.
Ông Sotiris Tsiodras, trưởng nhóm cố vấn khoa học của Chính phủ Hy Lạp, cho biết, nguy cơ lây nhiễm tại Athens là đang ở mức dưới 1, tức là trung bình một người nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể lây bệnh cho dưới một người. Điều này giúp các nhà chức trách có thêm lý do để dần nới lỏng các biện pháp một cách thận trọng.
Theo Người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp Stelios Petsas, Athens đang thảo luận kế hoạch dần nới lỏng lệnh phong tỏa được áp đặt từ ngày 23-3. Ông Petsas cho biết, các cơ quan pháp luật sẽ hoạt động trở lại từ ngày 27-4 tới. Tuần tới, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis sẽ công bố kế hoạch chuyển tiếp của Hy Lạp, trong đó có thể bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với các nhóm và doanh nghiệp có nguy cơ thấp. Tính đến ngày 21-4, Hy Lạp đã ghi nhận 121 ca tử vong trong số 2.401 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này.