Báo cáo của JCG nói rõ, trong khoảng thời gian từ 6 giờ 40 phút đến 7 giờ 5 phút sáng nay, có bốn tàu hải giám của Trung Quốc đi vào khu vực tiếp giáp lãnh hải gần đảo Uotsuri, đảo lớn nhất trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Sau đó, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, một tàu đánh cá Trung Quốc đã xuất hiện tại vùng nước gần đảo Kuba, thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Các tàu tuần tra của JCG đã cảnh báo các tàu Trung Quốc “không được xâm phạm vùng nước lãnh thổ” và yêu cầu các tàu này ra xa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tuy nhiên, một trong số bốn tàu hải giám Trung Quốc phát loa rằng: “Khu vực biển này là của Trung Quốc và chúng tôi đang tiến hành hoạt động hợp pháp”.
Theo Ban Chỉ huy khu vực số 11 của JCG tại Naha, tỉnh Okinawa, đây là lần đầu tiên kể từ ngày 10-10, các tàu hải giám của Trung Quốc lại tiếp tục đi vào vùng nước này.
Tân Hoa Xã hôm nay thông tin, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã cảnh báo Nhật Bản rằng hành động cử các máy bay trực thăng tới Điếu Ngư/Senkaku là “xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc” đồng thời yêu cầu Nhật Bản dừng ngay bất kỳ hành động nào làm gia tăng và phức tạp thêm tình hình hiện nay.
Hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi khẳng định: “Quyết tâm và ý chí của chính phủ Trung Quốc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn bộ lãnh thổ của nước này là không thể thay đổi” khi được hỏi liệu cuộc tập trận của hải quân nước này trên biển Hoa Đông có phải nhằm vào Nhật Bản hay không và liệu nó có tác động tới tranh chấp quần đảo Điếu Ngư/Senkaku hay không đồng thời kêu gọi Nhật Bản quay lại đàm phán giải quyết tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.
Hôm thứ năm, Tân Hoa Xã dẫn thông cáo của lực lượng hải quân Trung Quốc cho biết cuộc tập trận của Trung Quốc trên biển Hoàng Hải có sự tham gia của 11 tàu chiến, tám máy bay trực thăng và hơn một nghìn quân nhân là nhằm “tăng cường sự tác chiến giữa các tàu hải quân và tàu tuần tra dân sự, rèn luyện khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và các lợi ích hàng hải của Trung Quốc”.