Tàu lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

NDO -

Ngày 24/2, tại cảng Tiên Sa, đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lễ đón Biên đội tàu huấn luyện đường dài thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản. 

Tàu hộ vệ INAZUMA chuẩn bị cập cảng Tiên Sa.
Tàu hộ vệ INAZUMA chuẩn bị cập cảng Tiên Sa.

Biên đội tàu gồm 1 tàu hộ vệ và 1 tàu huấn luyện thăm xã giao thành phố Đà Nẵng sau 2 năm gián đoạn do dịch bệnh Covid-19.

Tàu lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng -0
Thủy thủ đoàn tàu hộ vệ chuẩn bị nghi thức tiếp đón. 

Lễ đón đoàn diễn ra tại cầu cảng Tiên Sa theo nghi thức ngoại giao trong điều kiện có dịch Covid-19, hai bên giữ khoảng cách, không tiếp xúc trực tiếp.

Tàu lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng -0
 Lễ đón được tổ chức tại cầu cảng Tiên Sa theo hình thức không tiếp xúc.

Đại tá Masaaki, Tư lệnh đơn vị tàu huấn luyện số 1, Chỉ huy biên đội tàu thăm Đà Nẵng cho biết, đơn vị tàu huấn luyện đường dài lần này đến Đà Nẵng- Việt Nam gồm 2 tàu, tàu huấn luyện Hatakaze và tàu hộ vệ Inazuma. Biên đội tàu rời cảng CUDE Nhật Bản ngày 10/2, dự kiến sẽ ghé thăm 4 cảng của 3 quốc gia. Tại Đà Nẵng chỉ huy và thủy thủ đoàn rất cảm kích trước sự tiếp đón chu đáo, nồng nhiệt của chính quyền và lực lượng Hải quân Vùng 3.

Tàu lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng -0
 Đại tá Masaaki, Tư lệnh đơn vị tàu huấn luyện số 1 và các chỉ huy tàu tại lễ đón.

Trong thời gian 3 ngày ghé Đà Nẵng, từ 24/2 đến 26/2, đại diện Biên đội tàu huấn luyện số 1 Nhật Bản sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và một số đơn vị trên địa bàn, họp trực tuyến với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân để thảo luận, thống nhất các chương trình luyện tập trung giữa Hải quân 2 nước.