Tàu cá Bình Định đưa 2 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn

NDO - Ngày 18/10, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, lúc 19 giờ 30 phút ngày 17/10, tàu cá BĐ 91153 TS, có công suất 700 CV, của ông Trương Văn Phú (38 tuổi ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng đã đưa 2 ngư dân trên tàu cá Khánh Hòa gặp nạn về Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn an toàn.
0:00 / 0:00
0:00
Tàu cá Bình Định đưa 2 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn

Trước đó, ngày 4/10, hai tàu cá KH-97768-TS (hành nghề lưới rê, công suất 535 CV, trên tàu có 4 lao động) do ông Trần Duy Khánh (38 tuổi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng và tàu cá KH-90971-TS (hành nghề lưới rê, công suất 400 CV, trên tàu có 4 lao động) do ông Võ Tiền (36 tuổi) ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa làm thuyền trưởng, cùng xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Lúc 0 giờ ngày 14/10, khi 2 tàu đang đánh bắt hải sản tại vùng biển có tọa độ 120 38’N - 1100 54’E, cách bờ biển Nha Trang, Khánh Hòa khoảng 100 hải lý về hướng Đông Bắc, thì bị giông lốc, sóng đánh nước tràn vào phương tiện làm chết máy, chìm hoàn toàn.

Đến 12 giờ cùng ngày, tàu cá BĐ 91153 TS, công suất 700 CV, của ông Trương Văn Phú (38 tuổi) ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng đã tiếp cận cứu nạn thành công vớt 8 ngư dân bị nạn của 2 tàu cá Khánh Hòa.

Đến 18 giờ ngày 15/10, 1 tàu cá khác của tỉnh Phú Yên tiếp nhận từ tàu BĐ 91153 TS 6 ngư dân và đưa vào bờ.

Riêng ông Trần Duy Khánh (thuyền trưởng tàu cá KH 97768) và 1 thuyền viên cùng các thuyền viên tàu BĐ 91153 TS ở lại tìm kiếm ngư lưới cụ, sau đó được tàu cá BĐ 91153 TS đưa về an toàn tại Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn/Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 17/10. Lực lượng chức năng của tỉnh Bình Định đã làm thủ tục tiếp nhận và bàn giao cho người nhà ngư dân. Hiện tại tình hình sức khỏe 2 ngư dân cơ bản ổn định.