Đưa ngư dân và tàu cá gặp nạn vào bờ an toàn

NDO - Ngày 10/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết, tàu lực lượng cảnh sát biển đã ứng cứu, kịp thời đưa ngư dân tàu cá số hiệu QB-98084TS gặp nạn vào bờ an toàn.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Cảnh sát biển ứng cứu tàu cá số hiệu QB-98084TS.
Lực lượng Cảnh sát biển ứng cứu tàu cá số hiệu QB-98084TS.

Trước đó, lúc 12 giờ 15 phút, ngày 8/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm hàng hải khu vực 2 về việc tàu cá QB-98084 TS, trọng tải 23 tấn do ông Nguyễn Quang Nhân (sinh năm 2005) và ngư dân Nguyễn Hướng Nghiệp (sinh năm 2004, cùng trú xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) điều khiển. Trong lúc đang hoạt động tại khu vực ngoài khơi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) thì bị hỏng hộp số, đứt neo dù, trôi dạt ở vị trí cách đông đông nam đảo Lý Sơn 45 hải lý.

Khu vực tàu trôi dạt thời tiết xấu, gió cấp 5-6, sóng biển cao 1-2 m, chung quanh khu vực tàu bị nạn có 5 tàu cá đang hoạt động. Thuyền viên tàu QB-98084 TS đã liên lạc nhờ các tàu trong khu vực đến hỗ trợ nhưng do thời tiết xấu nên không thể lai kéo tàu bị nạn được.

Nhận được lệnh từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, lúc 18 giờ 15 phút cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 2014 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đảo Lý Sơn đã xuất phát đi tìm kiếm cứu nạn tàu cá QB-98084 TS.

Đến 23 giờ 10 phút, tàu Cảnh sát biển 2014 đã tiếp cận tàu cá bị nạn, cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 2014 làm dây kéo và kéo tàu bị nạn về đảo Lý Sơn trong điều kiện thời tiết xấu, đêm tối.

Quá trình lai kéo tàu cá bị nạn do sóng to, gió lớn, tàu cá QB-98084 TS bị phá nước và bị chìm. Cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 2014 đã cứu được thuyền viên Nguyễn Hướng Nghiệp. Còn ngư dân Nguyễn Quang Nhân, người điều khiển tàu được di chuyển sang tàu cá QB-98196 TS đang hoạt động trong khu vực.

Đến khoảng 16 giờ 40 phút chiều ngày 9/8, tàu Cảnh sát biển 2014 đã cập đảo Lý Sơn.

Hiện, sức khỏe ngư dân Nghiệp đã ổn định.