Nguyên Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng.

Khởi tố bị can Tề Trí Dũng do sai phạm trong chuyển nhượng đất nền tại huyện Bình Chánh

Liên quan đến vụ việc này, thanh tra thành phố kết luận IPC chuyển nhượng đất nền tại dự án An Phú Tây cho một số cá nhân không qua đấu giá, bán với giá chưa phù hợp. Trong đó, SADECO là đơn vị liên kết với IPC nhưng lãnh đạo công ty vẫn bán nền đất giá rẻ là có dấu hiệu vi phạm pháp luật và gây thiệt hại cho nhà nước.

Ông Lê Văn Phước và ông Tất Thành Cang. (Từ trái qua phải). Ảnh: TTXVN - VOV

Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 7-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang, nguyên Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Văn Phước, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên. 

Bắt thêm một cán bộ liên quan đến Công ty Sadeco

Ngày 18-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Thành, thành viên HĐQT Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh ông Tất Thành Cang trong một cuộc họp lúc còn công tác.

Khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang

Chiều 16-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Tất Thành Cang để điều tra về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.