Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo

Ðổi mới phương thức lãnh đạo gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ðây là tinh thần được Thành ủy quán triệt, triển khai thực hiện, đem lại những kết quả ấn tượng trong những nhiệm kỳ vừa qua, tạo tiền đề để đổi mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Thủ đô.
Hà Nội đang phát triển theo hướng xanh, văn minh, hiện đại hơn. (Ảnh Phạm Hùng)
Hà Nội đang phát triển theo hướng xanh, văn minh, hiện đại hơn. (Ảnh Phạm Hùng)

Tiếp nối thành công từ những nhiệm kỳ trước, Thành ủy đã ban hành Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng Ðảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, trong đó nêu rõ mục tiêu: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Ðảng...”. Hà Nội đã thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, sâu sát với thực tế.

Xác định việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ là khâu đột phá, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo rà soát, ban hành và tổ chức triển khai nhiều văn bản mới, quan trọng liên quan đến công tác cán bộ để tổ chức triển khai thực hiện; nổi bật là Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo, thường xuyên làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong và ngoài nước; coi trọng công tác đánh giá cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, ngày 7/8/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố, kèm theo Phụ lục đưa ra khung nhận diện 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm của cán bộ thực thi nhiệm vụ. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Ðảng được nâng lên.

Từ đó, việc thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị; chủ động đề xuất với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi); xem xét, thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 và Ðồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; ban hành Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô… đạt kết quả tốt.

Nhiều nhiệm vụ quan trọng khác được Ðảng bộ tập trung chỉ đạo, triển khai, như chuyển đổi số xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-vùng Thủ đô…

Ðảng bộ thành phố tiếp tục là đơn vị gương mẫu đi đầu trong việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18, số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 39-NQ/TW, Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị. Thành ủy, các cấp ủy đã củng cố, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị phù hợp với các quy định của Trung ương; thực hiện những việc mới, việc khó, gắn với rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan Ðảng, đoàn thể, các sở, ngành và các đơn vị.

Nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo, Thành ủy và các cấp ủy đã thích ứng kịp thời trước mọi hoàn cảnh. Sau đại dịch Covid-19 hay siêu bão Yagi (cơn bão số 3) vừa qua, Hà Nội không chỉ vững vàng vượt qua, mà còn đạt được nhiều kết quả tích cực: Thu ngân sách nhà nước qua các năm đều lập những mốc mới cao hơn, năm 2023 đã đạt hơn 410 nghìn tỷ đồng, dẫn đầu cả nước về thu nội địa; chín tháng đầu năm 2024, thu ngân sách thành phố đã đạt 376.430 tỷ đồng, đạt 92,1% dự toán, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Công tác quốc phòng-an ninh cũng được củng cố và tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, trật tự, an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo quyết liệt và có chuyển biến tích cực, tạo diện mạo cho Thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại hơn.

Ðây là những tiền đề quan trọng để Thủ đô hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong giai đoạn tiếp theo. Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài cho biết, trước mắt, Ðảng bộ sẽ tập trung quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17 đã đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 18, góp phần tổ chức thành công Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng.