Tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

NDO - Sáng 14/11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII họp Hội nghị lần thứ 16, tập trung thảo luận để cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.  
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII.
Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, hội nghị tập trung thảo luận để cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Dự thảo (lần 2) Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; dự thảo (lần 5) Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Quốc hội, Chính phủ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; báo cáo tổng kết Chương trình “Xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”...

Về dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, nhất là các nội dung liên quan đến tiêu đề báo cáo; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028…

Trên cơ sở kết quả thảo luận, Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo để chuẩn bị trình xin ý kiến tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng thời tham gia ý kiến để thống nhất thông qua về tổng kết Chương trình “Xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”. Do vậy, các ý kiến cần tập trung vào các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong chương trình đề ra; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới...

"Nội dung chương trình Hội nghị Ban Chấp hành lần này đều là những vấn đề rất quan trọng liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận để đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản trình tại hội nghị. Sự chuẩn bị tốt của Hội nghị Ban Chấp hành lần này về các nội dung nêu trên sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam", Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Từ nay đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc phải triển khai rất lớn, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị các Tiểu ban tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đối với các Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tập trung xây dựng và ban hành ngay Chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết của cấp với các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, tạo sự lan tỏa tích cực trong các cấp công đoàn, trong đoàn viên, người lao động và toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, tạo khí thế sôi nổi trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên, người lao động, với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Nhất là quan tâm công tác hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Chủ động nắm chắc tình hình về quan hệ lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, nhất là thời điểm diễn ra đại hội công đoàn, dịp Tết, cuối năm; tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, bức xúc của người lao động, nhất là trong bối cảnh tình hình doanh nghiệp được dự báo tiếp tục còn khó khăn.