Tạo xung lực mới cho các hoạt động thiết kế sáng tạo

Theo cam kết với UNESCO khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo ở lĩnh vực thiết kế, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo để thúc đẩy các hoạt động thiết kế sáng tạo, khơi dậy cảm hứng sáng tạo trong cộng đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Cổng sáng tạo - một tác phẩm nghệ thuật sẽ được trưng bày tại trung tâm quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trong lễ hội.
Cổng sáng tạo - một tác phẩm nghệ thuật sẽ được trưng bày tại trung tâm quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trong lễ hội.

Năm nay, lễ hội được thành phố Hà Nội tổ chức với quy mô lớn, gồm hơn 50 sự kiện, hoạt động, tạo xung lực mới cho các hoạt động thiết kế, sáng tạo trên địa bàn.

Với chủ đề “Thiết kế và Công nghệ”, lễ hội năm 2022 có quy mô lớn, trải rộng trên nhiều không gian với nhiều sự kiện, triển lãm, tọa đàm...

Những hoạt động chính tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo được tổ chức tại không gian hồ Hoàn Kiếm, gồm vườn hoa Lý Thái Tổ, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Ngoài ra, các không gian như Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm, Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, Nhà triển lãm số 45 phố Tràng Tiền, Bảo tàng Hà Nội, Phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt… và một số không gian sáng tạo văn hóa trên địa bàn thành phố cũng là nơi diễn ra các hoạt động trải nghiệm, tương tác thiết kế sáng tạo, dưới hình thức triển lãm, trưng bày, tọa đàm, hội thảo chuyên đề, trình diễn văn hóa nghệ thuật…

Có thể kể đến các hoạt động tiêu biểu, như: Tọa đàm “Di sản trong Thành phố sáng tạo”, Không gian trải nghiệm sáng tạo “Khoe chơi”, trình diễn và triển lãm nhiếp ảnh “Tả thanh thiên”, chuỗi các tác phẩm nghệ thuật đương đại tại 22 phố Hàng Buồm, chiếu phim và đối thoại cùng đạo diễn mang chủ đề “Ngày xưa có một nhịp cầu”…

Trong dịp này, ban tổ chức giới thiệu tới công chúng và du khách một số công trình thiết kế độc đáo, mang tính biểu tượng của lễ hội. Đó là: Không gian kiến trúc “Hội nhập” tại phố Đinh Tiên Hoàng, Không gian “cổng sáng tạo” khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Không gian “Truyền thống” khu vực Nhà bát giác… Tại các không gian này sẽ diễn ra nhiều sự kiện trưng bày, triển lãm, trình diễn, nơi người dân và du khách có thể tương tác và hình thành góc nhìn mới mẻ về Hà Nội - Thành phố sáng tạo.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức sẽ phát động một số cuộc thi thiết kế sáng tạo dành cho các nhà sáng tạo trẻ, nhằm khuyến khích sự tham gia của giới trẻ vào việc kiến thiết không gian thành phố tương lai, như: Cuộc thi Ngôi nhà mơ ước; Cuộc thi Thiết kế nhanh - Bảo tồn và phát huy Di sản Nhà máy; Cuộc thi Ảnh cho thanh, thiếu niên “Hà Nội một góc nhìn”… đồng thời tổ chức trưng bày và trao giải 2 cuộc thi: Thiết kế nghệ thuật công cộng 2022 và Hà Nội sáng tạo 2022, đã phát động từ tháng 8/2022. Toàn bộ các hoạt động của Lễ hội Thiết kế sáng tạo sẽ kéo dài trong khoảng 2 tuần, với lễ khai mạc diễn ra tối 11/11 tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 tiếp tục khẳng định nguồn lực sáng tạo của Hà Nội bằng cách kết nối các nghệ sĩ, các nhà thiết kế sáng tạo, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kiến trúc, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, công nghệ... Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022 quy tụ 21 không gian sáng tạo nghệ thuật; gần 50 nghệ sĩ tham gia triển lãm, sắp đặt, trưng bày; gần 300 nghệ sĩ tham gia các chương trình biểu diễn; gần 50 đơn vị, tổ chức, cộng đồng sáng tạo; 8 tọa đàm, hội thảo chuyên sâu với sự tham gia của gần 30 diễn giả. Chuỗi hoạt động này nhằm phát huy các nguồn lực văn hóa của Hà Nội và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của cộng đồng và tài năng sáng tạo, tạo điểm nhấn cho Hà Nội ở tầm quốc gia và khu vực.