Tạo đột phá về công tác tuyên truyền trong thanh niên

Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập, qua đó thanh niên có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, tri thức; tuy nhiên cũng có cả những nội dung xấu độc qua môi trường internet. Vì vậy, công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng của tổ chức Ðoàn Thanh niên cần đổi mới không ngừng, gắn chặt với hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng.
0:00 / 0:00
0:00
Ðoàn viên thanh niên các lực lượng của Thủ đô ra quân tuyên truyền về văn hóa giao thông. (Ảnh TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM cung cấp)
Ðoàn viên thanh niên các lực lượng của Thủ đô ra quân tuyên truyền về văn hóa giao thông. (Ảnh TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM cung cấp)

Thời gian qua, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đã mang lại nhiều thay đổi rõ nét trong xã hội, nhưng trong đó có không ít thông tin xấu độc, thiếu kiểm chứng đã mang lại các tác động tiêu cực nhất định tới thanh niên. Thậm chí, có những trào lưu, vấn đề mới đã ảnh hưởng tiêu cực đến đạo đức, lối sống của tuổi trẻ.

Thực tế hiện nay cho thấy, bên cạnh những clip về hành vi lái xe mô-tô bốc đầu, lạng lách, đánh võng trên đường phố hay có nội dung 18+, nhiều bạn trẻ hiện cũng đã quen với các sản phẩm mạng xã hội có chèn những từ ngữ dung tục, phản cảm.

Ðáng chú ý, thời gian đầu, phần đông thanh niên đều không ủng hộ và lên án, nhưng dần dần lại chấp nhận "xem cho vui" rồi bị cuốn vào lúc nào không hay. Việc bị "đồng hóa" trên không gian mạng khiến không ít bạn trẻ dần quen với các "chiêu trò" câu view, câu like, tiếp theo là sử dụng những ngôn ngữ phản cảm ngay trong cách trò chuyện thông thường, cá biệt còn bị thay đổi lối sống, nếp nghĩ về những việc lẽ ra cần phản đối, tránh xa.

Trước những vấn đề trên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tổ chức Ðoàn đã hoạt động tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, tình cảm của thanh thiếu niên trước những vấn đề chính trị, thời sự của đất nước. Các cấp bộ Ðoàn cũng thường xuyên rà soát, kiện toàn, củng cố, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, dư luận viên xã hội các cấp của Ðoàn; tăng cường kết nối, định hướng hoạt động của báo cáo viên; tổ chức liên hoan báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp…

Tuy nhiên, bên cạnh những giải pháp đó, cần nhận thức rõ rằng, tuyên truyền miệng vẫn phải được xem là kênh thông tin chính thống của công tác tư tưởng, không chỉ truyền tải những thông tin nội bộ, giải thích để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và nhân dân hiểu đúng, hiểu rõ, qua đó ủng hộ và chấp hành các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, mà còn góp phần định hướng tư tưởng chính trị và dư luận xã hội trước các vấn đề mới nảy sinh trong đời sống.

Nhằm tạo môi trường để đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tổ chức đoàn có cơ hội học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từ năm 2014 đến nay, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã định kỳ tổ chức nhiều kỳ liên hoan, hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc. Ðầu tháng 7 vừa qua, vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2024 đã diễn ra đúng thời điểm toàn Ðoàn đang triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 110 năm Ngày sinh người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng.

Với chủ đề "Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên", vòng sơ khảo hội thi đã thu hút 126 thí sinh tham gia, ghi nhận gần hai triệu lượt tương tác, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Từ đây, Ban tổ chức đã tìm ra 10 gương mặt tiêu biểu vào vòng chung kết.

Kết quả, ngôi đầu với giải thưởng trị giá 30 triệu đồng cùng quyền tham gia Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2025 đến thăm các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã thuộc về thí sinh Nguyễn Linh Phong của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Là một giảng viên của Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ với không chỉ Ban giám khảo mà còn cho hàng nghìn bạn trẻ theo dõi hội thi, qua đó giành thêm giải thưởng "Báo cáo viên được yêu thích nhất".

Các liên hoan, hội thi như trên là những giải pháp cụ thể, hiện đại nhằm đổi mới phương thức, nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục của hoạt động tuyên truyền miệng trong tổ chức Ðoàn, Hội hiện nay.

Không chỉ đóng vai trò cầu nối gắn công tác tuyên truyền với hoạt động trao đổi, đối thoại, truyền tải trực tiếp những thông tin cần thiết, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đây còn là dịp để các báo cáo viên trẻ trau dồi nghiệp vụ, kỹ năng, từ đó tiếp tục tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, định hướng để các bạn trẻ hiểu đúng, tiếp cận nhanh, chính xác những chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, đồng thời nâng cao "sức đề kháng", năng lực đấu tranh phản bác, đập tan âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá.