Tạo đà khởi nghiệp các doanh nghiệp công nghệ thông tin

Thành phố Hà Nội vừa khai trương Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đầu tiên tại Thủ đô. Với sự hỗ trợ cả về mặt bằng, tài nguyên số, đội ngũ cán bộ tư vấn..., vườn ươm sẽ tạo đà phát triển cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Các doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động tại Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội.
Các doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động tại Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Sớm góp mặt tại Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) đổi mới sáng tạo (tầng 8 tòa nhà 180 đường Giảng Võ, Hà Nội) là năm doanh nghiệp khởi nghiệp với những gương mặt rất trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết. Không gian vườn ươm rộng hơn 400 m2 với những khu chức năng riêng biệt như phòng họp, phòng làm việc, khu giới thiệu sản phẩm..., được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị thuận tiện cho hoạt động nghiên cứu, thiết kế và sáng tạo. Anh Lê Ngọc Tuấn, đến từ Câu lạc bộ (CLB) Maker Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi đang hỗ trợ hai dự án khởi nghiệp, gồm dự án bộ sản phẩm giáo dục thông minh cho các em nhỏ và dự án bộ mã nguồn mở ứng dụng trong nông nghiệp. Trước đây, làm việc tại văn phòng đi thuê chật hẹp, chúng tôi không có đủ không gian cho những buổi hội họp, thuyết trình, thảo luận với số thành viên thường xuyên tới 30-40 người. Đến với vườn ươm của thành phố Hà Nội, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất lớn về địa điểm, cơ sở vật chất, đồng thời có được nhiều cơ hội khi giao lưu với các nhóm khởi nghiệp, các quỹ đầu tư khác".

Không đơn thuần là việc tạo mặt bằng cho các doanh nghiệp làm việc, Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội còn trang bị hạ tầng in-tơ-nét miễn phí bảo đảm nhu cầu truy cập in-tơ-nét tốc độ cao. Mỗi doanh nghiệp được cấp hạ tầng điện toán đám mây và công nghệ lõi để phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin thông minh. Tại đây còn có đội ngũ cố vấn hỗ trợ các cá nhân, tổ chức muốn khởi nghiệp về các thông tin, chính sách, kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp với các quỹ đầu tư, các cơ sở đào tạo, những nhà đầu tư… Giám đốc Trung tâm Giao dịch CNTT - Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội) Vũ Tấn Cương cho biết, Đề án Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội đặt mục tiêu mỗi chu kỳ ươm tạo (ba năm) tiếp nhận tối thiểu 12 doanh nghiệp khởi nghiệp, sau ba năm, có khoảng 70% số doanh nghiệp có khả năng tồn tại và thành công. Trong đó có năm doanh nghiệp gọi được vốn đầu tư lần đầu và hỗ trợ thương mại hóa tối thiểu hai ý tưởng kinh doanh. Hiện Vườn ươm đã tiếp nhận năm doanh nghiệp khởi nghiệp, ngoài ra đã có một số doanh nghiệp liên hệ với vườn ươm để trình bày về sản phẩm, dự án khởi nghiệp của mình.

Với tâm thế sẵn sàng tiếp nhận các doanh nghiệp khởi nghiệp, Vườn ươm đang ổn định về tổ chức nghiệp vụ điều hành; xây dựng quy chế đánh giá, các hồ sơ thử nghiệm để xét các doanh nghiệp khởi nghiệp vào vườn ươm; xây dựng khung chương trình đào tạo năng lực quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; quảng bá hoạt động vườn ươm... Để kêu gọi vốn của các dự án khởi nghiệp, Vườn ươm sẽ triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối các nhà đầu tư, các doanh nghiệp quốc tế; tổ chức các hoạt động trưng bày ý tưởng kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư. Đồng thời, tổ chức các buổi hội thảo về những bài học thành công trong khởi nghiệp, tạo diễn đàn đối thoại giữa các bạn trẻ có quyết tâm khởi nghiệp với các doanh nghiệp đã thành công. Vườn ươm cũng sẽ kết nối các vườn ươm doanh nghiệp khác để góp phần hình thành "hệ sinh thái" khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngay tại buổi khai trương, nhiều đối tác của Ban Quản lý Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội như Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam (SVF), Quỹ tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (VIISA), Microsoft Việt Nam, Viễn thông Hà Nội và Công ty cổ phần Viễn thông CMC (CMC Telecom)… đã đặt bút ký kết chương trình hợp tác. Đại diện CMC nhận định, đây chính là cam kết sẽ đồng hành cùng Vườn ươm trong hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp bằng những hoạt động thiết thực, từng người từng việc cụ thể.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020 phát triển 200 nghìn doanh nghiệp mới, đưa thành phố trở thành Thủ đô khởi nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đã triển khai các kế hoạch hỗ trợ, ưu tiên các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sáng tạo. Thành phố sẽ huy động mọi nguồn lực từ vốn, cơ sở vật chất, tiếp cận thị trường, nhân lực… và tạo cơ chế thông thoáng để biến những ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô.