Tăng cường vai trò cấp ủy đảng trong đổi mới giáo dục

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, các thành ủy, quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở có trường học đã tăng cường công tác lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
0:00 / 0:00
0:00
Một buổi kết nạp Đảng cho giáo viên, học sinh tại Trường trung học phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Một buổi kết nạp Đảng cho giáo viên, học sinh tại Trường trung học phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy

Đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 cho biết: Qua 10 năm triển khai, việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã được cả hệ thống chính trị từ quận đến phường tích cực tổ chức quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần làm chuyển biến nhận thức, hành động một cách rõ nét trong cán bộ, đảng viên, ngành giáo dục và nhân dân về công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đội ngũ giáo viên đã thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, tập trung chuyển mạnh từ giáo dục chủ yếu truyền thụ kiến thức, sang giáo dục chú trọng bồi dưỡng phẩm chất và phát triển năng lực người học, tăng cường các hoạt động thực hành, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

“Để bảo đảm đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có đủ năng lực để thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Quận 1 đã ban hành Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Quận 1, giai đoạn 2020-2025, chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận dành nguồn kinh phí hợp lý từ ngân sách và sử dụng các nguồn khác vào đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn, trả lương hè cho đội ngũ bảo mẫu; bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị và khuyến khích xã hội hóa trong công tác phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục…”, đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên cho biết thêm.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI được Đảng ủy trường triển khai thực hiện trong 10 năm qua gắn liền với toàn bộ hoạt động của nhà trường, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn bộ cán bộ, đảng viên.

Tập thể nhà trường đã tích cực, quyết tâm triển khai thực hiện nghị quyết, bằng những việc làm cụ thể, đổi mới, sáng tạo, đạt nhiều thành tích đáng tự hào, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới giáo dục nước nhà. Đảng ủy trường đã ban hành chương trình hành động để lãnh đạo toàn diện, góp phần đưa Nghị quyết vào thực tiễn trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn chia sẻ: Trường quan tâm xây dựng đội ngũ, có lộ trình, có quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức, cán bộ quản lý có kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn tốt; trong đó, có sự bổ sung đội ngũ giảng viên trẻ, được đào tạo bài bản từ các cơ sở đào tạo có uy tín cả trong và ngoài nước. Công tác tập huấn về đổi mới chuyên môn, đổi mới chương trình thường xuyên giúp cho đội ngũ cán bộ của trường đủ năng lực để tham gia phát triển chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch trung hạn, đáp ứng được sứ mệnh và tầm nhìn của trường trong hiện tại và tương lai.

Chú trọng công tác chính trị, tư tưởng

Bên cạnh việc phát huy vai trò cấp ủy đảng trong đổi mới căn bản, toàn diện về chất lượng giáo dục, công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng trong các trường học và công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ, viên chức tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục được quan tâm, chú trọng thực hiện. Đồng chí Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11 cho hay: Các chi bộ nhà trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập các chuyên đề hằng năm, yêu cầu cán bộ, đảng viên, giáo viên đăng ký việc học tập và làm theo Bác tại cơ quan, đơn vị, có kiểm tra, kiểm điểm theo chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng...

Các chức danh tổ trưởng bộ môn, trưởng khối, tổ nữ công, công đoàn, công tác đoàn-đội đều do đảng viên đảm nhiệm. Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, giáo viên và cán bộ, nhân viên được các cấp ủy trên địa bàn quan tâm và có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Tăng Minh, công tác này vẫn còn nhiều hạn chế khi một số cấp ủy chi bộ trường học chưa thấy được tầm quan trọng, chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, người lao động; dẫn đến chất lượng công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng tại một số chi bộ chưa cao, chưa phát huy sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên tại tổ chức đảng của các trường.

Chất lượng công tác tuyên truyền, vận động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên đôi lúc còn chưa kịp thời, chưa sâu và chưa mang tính thuyết phục cao; việc nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên đôi khi chưa kịp thời.

Có thể nói, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29, ngành giáo dục và đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Thành phố là một trong những địa phương đi đầu trong đổi mới giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội.

Ngân sách đầu tư vào giáo dục và đào tạo tăng hằng năm, đầu tư cơ sở vật chất theo quy hoạch, khang trang, từng bước hiện đại; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên ở các ngành học, bậc học; công tác đổi mới quản lý giáo dục đào tạo ngày càng đạt hiệu quả tích cực; công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, coi trọng giáo dục nhân cách, lối sống, đạo đức, lý tưởng cho học sinh, sinh viên được quan tâm thực hiện thường xuyên… Điều này cho thấy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW được nâng lên.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn, thành phố đang triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây được xem là động lực mới, tạo tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy đảng trong việc tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn trong phát triển giáo dục hiện nay. Khi những khó khăn được giải quyết, ngành giáo dục sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố trong tương lai.