Tăng cường tìm kiếm, vinh danh các gương “Thanh niên sống đẹp”

NDO - Tiếp nối thành công từ các chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”, “Thanh niên sống đẹp”... trong giai đoạn 2020-2022, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh bảo đảm an sinh xã hội, tìm kiếm và tuyên dương đối tượng thanh niên yếu thế tiêu biểu nói riêng, các bạn trẻ có nghĩa cử cao đẹp nói chung.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương và Tổng Giám đốc TCP Việt Nam Nguyễn Thanh Huân trao biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025.
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương và Tổng Giám đốc TCP Việt Nam Nguyễn Thanh Huân trao biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025.

Sáng 30/3, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam giai đoạn 2023-2025.

Theo thống kê từ Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2020-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hai bên đã triển khai rất thành công chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”.

Qua các lần tổ chức, với thông điệp “Sống trung thực, sống trách nhiệm, sống nghị lực”, chương trình đã tuyên dương 164 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, lan tỏa đến tuổi trẻ cả nước lối sống nhân văn, được xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Cùng với đó, có thể kể đến giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” nhằm tôn vinh các bạn trẻ tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Ba năm qua, chương trình đã tuyên dương gần 100 thanh niên tiêu biểu với những việc làm tử tế, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là tuổi trẻ.

Trong đại dịch Covid-19, hai bên đã phối hợp các đơn vị liên quan trao kinh phí, trang thiết bị y tế và hàng trăm nghìn sản phẩm tặng người dân, lực lượng tuyến đầu, tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch với tổng giá trị nhiều tỷ đồng.

Được biết, trong giai đoạn 2023-2025 tới đây, hai bên sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội theo các tháng cao điểm cũng như những hoạt động thường xuyên của tổ chức Đoàn, Hội như: “Xuân tình nguyện”, “Tháng Ba biên giới”, “Tháng Công nhân”, chiến dịch tình nguyện hè và chuỗi chương trình kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vào tháng 10 hằng năm.