Nằm ở phía đông châu Phi, nước CH Thống nhất Tan-da-ni-a có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp với tỷ trọng chiếm một phần tư GDP và 85% giá trị xuất khẩu. Tan-da-ni-a là quốc gia sản xuất vàng lớn thứ ba châu Phi. Với vai trò quan trọng tại các diễn đàn khu vực và thế giới, từng là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) khóa 2005-2006 và là một trong tám nước được chọn triển khai thí điểm dự án nâng cao hiệu quả hoạt động của LHQ, Tan-da-ni-a đóng góp tích cực tại Phong trào Không liên kết, Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng phát triển miền nam châu Phi (SADC), là Chủ tịch Cộng đồng kinh tế khu vực Đông Phi năm 2016. Việt Nam và Tan-da-ni-a có quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao Tan-da-ni-a đã nhiều lần thăm Việt Nam. Trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, Tan-da-ni-a đã ủng hộ Việt Nam cả vật chất lẫn tinh thần. Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, Tan-da-ni-a tích cực ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ (nhiệm kỳ 2008-2009), thành viên Hội đồng nhân quyền LHQ (nhiệm kỳ 2014-2016), Hội đồng chấp hành UNESCO (nhiệm kỳ 2015-2019) và Hội đồng Kinh tế - Xã hội LHQ (2016-2018); công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Chúng ta vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Tan-da-ni-a đang có những bước phát triển tích cực, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư. Kim ngạch thương mại song phương năm 2015 đạt 204 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Tan-da-ni-a đạt 64 triệu USD. Tập đoàn Viễn thông uân đội (Viettel) đã hoàn tất đàm phán thành lập liên doanh Qhợp tác viễn thông Viettel Tanzania với tổng vốn đầu tư hơn 700 triệu USD. Tan-da-ni-a và Việt Nam còn hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản. Tan-da-ni-a muốn Việt Nam cử chuyên gia sang giúp trong lĩnh vực này cũng như mong muốn doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực máy nông nghiệp nhỏ và sản xuất nông nghiệp để cung cấp sản phẩm cho Tan-da-ni-a và thị trường năm nước Đông Phi.
Cũng nằm ở đông nam châu Phi và là nước láng giềng của Tan-da-ni-a, Mô-dăm-bích có nền kinh tế dựa vào xuất khẩu điện, than đá, khí đốt, nhôm, hải sản, cung cấp dịch vụ cảng… Trong nỗ lực tập trung xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an ninh lương thực, Chính phủ Mô-dăm-bích tích cực kêu gọi đầu tư nước ngoài, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, phát huy nội lực xây dựng đất nước, giữ vững nhịp độ tăng trưởng trung bình 7%/năm. Trong thực hiện chính sách hướng Đông, Mô-dăm-bích chú trọng tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam. Trên cơ sở mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, hai nước tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt như chính trị, kinh tế. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao mà gần đây nhất là chuyến thăm Mô-dăm-bích của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh năm 2008 và Thủ tướng Mô-dăm-bích A.A-li tới Việt Nam năm 2010. Quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước cũng có nhiều bước phát triển tích cực. Trong giai đoạn 2006-2010, kim ngạch trao đổi thương mại song phương tăng hơn ba lần, từ 13,83 triệu USD lên 45,35 triệu USD. Năm 2015, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 66 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu hơn 59 triệu USD. Việt Nam và Mô-dăm-bích cũng có nhiều dự án hợp tác song phương và theo mô hình hợp tác ba bên trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản.
CH Hồi giáo I-ran nằm ở tây nam châu Á, có khí hậu nóng khô về mùa hè và lạnh ẩm vào mùa đông. Sau khi I-ran đạt thỏa thuận hạt nhân toàn diện hồi tháng 7-2015 và chính thức triển khai thỏa thuận từ ngày 16-1-2016, quan hệ I-ran với nhóm P5+1 được cải thiện. Nền kinh tế I-ran từng bước khôi phục sau khi LHQ và nhiều nước phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tê-hê-ran. Việt Nam và I-ran có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Hai bên đã tiến hành trao đổi nhiều chuyến thăm cấp cao, trong đó có các chuyến thăm I-ran của Chủ tịch nước Lê Đức Anh năm 1994, Chủ tịch nước Trần Đức Lương năm 2002, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh năm 1999, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2000 và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm 2014. Tổng thống I-ran A.Ráp-xan-da-ni năm 1995, Tổng thống M.A-ma-đi-nê-giát năm 2012, Chủ tịch Quốc hội A.Na-tếch năm 1998 cũng đã có chuyến thăm Việt Nam. Hai nước đã tổ chức sáu kỳ họp Tham vấn chính trị và tám kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ. Về quan hệ kinh tế, Việt Nam và I-ran từng bước thúc đẩy, tăng cường hợp tác thương mại, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2015 đạt hơn 106 triệu USD.
Chuyến thăm cấp nhà nước tới Tan-da-ni-a, Mô-dăm-bích và I-ran của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước bạn bè truyền thống. Chúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Tan-da-ni-a, Mô-dăm-bích, I-ran của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân thành công tốt đẹp, đưa quan hệ hữu nghị và sự hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước này bước sang trang mới, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới.