Phó tổng thư ký LHQ, cố vấn đặc biệt về châu phi Ch.X.Ði-a-ra:
Mô hình hợp tác ba bên là hiệu quả
Chúng tôi đánh giá cao quyết định tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam-châu Phi của Chính phủ Việt Nam, góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác Nam - Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, y tế và giáo dục. Bảy năm qua, kể từ Hội thảo quốc tế Việt Nam-châu Phi lần thứ nhất tổ chức năm 2003, hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và châu Phi đã được thúc đẩy với kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ 360 triệu USD lên hơn hai tỷ USD. Với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, Việt Nam đã giúp đỡ hiệu quả châu Phi trong tăng năng suất lúa gạo thông qua các dự án hợp tác nông nghiệp. Mô hình hợp tác ba bên, bốn bên giữa Việt Nam - một nước châu Phi và FAO hay các đối tác phát triển như Pháp, Nhật Bản, Nam Phi là những điển hình tiêu biểu. Việt Nam đã hỗ trợ kiến thức, kỹ thuật cho châu Phi. Chuyên gia Việt Nam được các bạn châu Phi đánh giá cao với sự hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế. Với dân số một tỷ người, trong đó 70% là lực lượng trẻ, châu Phi là thị trường rất tiềm năng đối với Việt Nam. Việc Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 51 quốc gia châu Phi là điều kiện để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực. Châu Phi có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, có thể hợp tác với Việt Nam phát triển công nghiệp. LHQ có rất nhiều kế hoạch trợ giúp châu Phi. Việt Nam và LHQ đều ủng hộ Chương trình Ðối tác mới vì sự phát triển của châu Phi (NEPAD), tạo nên sự hỗ trợ qua lại giữa LHQ, Việt Nam và châu Phi.
Chúng tôi ngưỡng mộ những thành quả phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được. Tôi tin tưởng, với vai trò là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ thành công trong việc hợp tác giữa các nước châu Phi với ASEAN để cùng phát triển bền vững. Chúng tôi hoan nghênh quan hệ ngày càng phát triển giữa Việt Nam và châu Phi, bởi đây là yếu tố tiềm năng thúc đẩy năng lực sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Chủ tịch, người đồng sáng lập quỹ á-phi, tiến sĩ Rô-lan A-mút-xu-Guê-nu:
Tiềm năng hợp tác Việt Nam - châu Phi rất lớn
Qũy Á - Phi thành lập nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và trao đổi giữa người dân ở hai châu lục thông qua các trợ giúp và hợp tác về kỹ thuật, văn hóa, kiến thức. Chúng tôi đến Việt Nam để gặp gỡ các doanh nghiệp, trường đại học nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, làm cầu nối giữa Việt Nam và châu Phi. Từng tham gia giảng dạy về luật cho nhiều sinh viên Việt Nam, tôi hiểu chúng ta cần thúc đẩy tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về mọi mặt, nhất là văn hóa. Người dân châu Phi và Việt Nam cần tìm hiểu về văn hóa, đất nước, con người của nhau để từ đó có thể tăng cường giao lưu, hợp tác. Tôi rất vui vì Việt Nam đã đưa ra nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác về giáo dục, nông nghiệp, thương mại với các nước châu Phi. Bằng chứng là chỉ trong mấy năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ hơn 300 triệu USD lên hơn hai tỷ USD.
Tiềm năng hợp tác giữa hai bên rất lớn, bởi châu Phi là lục địa giàu tài nguyên. Việt Nam và các nước châu Phi có nhiều điểm tương đồng, cùng tiến hành cuộc đấu tranh chống thực dân và đế quốc, giành độc lập dân tộc. Trên cơ sở của mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi rất sáng sủa. Tuy nhiên, để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, Việt Nam và các nước châu Phi cần ký các thỏa thuận, hiệp định, tạo khung pháp lý để thúc đẩy hợp tác, cũng như tăng cường các cuộc tiếp xúc giữa các doanh nghiệp hai bên để tìm hiểu thị trường của nhau; đẩy mạnh việc cung cấp thông tin nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác Việt Nam - châu Phi.
Bộ trưởng ngoại giao Xây-sen Giăng Pôn A-đam:
Mong muốn học hỏi kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam
Tôi vui mừng được tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam - châu Phi lần thứ hai được tổ chức ở Việt Nam, nhằm tăng cường hợp tác và tìm kiếm cơ hội đầu tư trên các lĩnh vực thế mạnh của hai phía. Việt Nam và Xây-sen có quan hệ ngoại giao từ lâu và có nhiều điểm tương đồng để thúc đẩy hợp tác và đầu tư. Năm 1986, Việt Nam và Xây-sen đã ký kết một thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên lề hội thảo, hai nước vừa nâng cấp thỏa thuận này thành Hiệp định khung hợp tác song phương.
Xây-sen là một quốc đảo nằm trên Ấn Ðộ Dương, dân số ít nhất châu Phi (chưa đến 100 nghìn người). Du lịch và thủy sản là hai ngành kinh tế mũi nhọn của Xây-sen. Nhân dân Xây-sen luôn ủng hộ nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và mong muốn hợp tác phát triển kinh tế đất nước ngày nay, nhất là học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo mà Việt Nam đã và đang gặt hái nhiều thành công. Ngoài ra, Xây-sen muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, lương thực, giáo dục và môi trường. Chính phủ và nhân dân Xây-sen luôn coi trọng công tác bảo vệ môi trường, coi đó là biện pháp hàng đầu để phát triển kinh tế bền vững.
Bộ trưởng đặc trách khối ma-grép và châu Phi của An-giê-ri A.Mét-xa-hen:
An-giê-ri sẵn sàng là cầu nối để Việt Nam thâm nhập thị trường châu Phi
Việt Nam và An-giê-ri có lịch sử quan hệ gắn bó. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1962. Hai dân tộc đều trải qua thời gian bị thực dân đô hộ kiên cường đứng lên lật đổ ách thống trị, giành độc lập. Thắng lợi của nhân dân Việt Nam là động lực lớn và truyền khát vọng tự do cho các nước châu Phi, trong đó có An-giê-ri. Trong thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, có một phần đóng góp của nhiều chiến sĩ An-giê-ri, những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia Việt Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam và nhà lãnh đạo phong trào khởi nghĩa của An-giê-ri Áp-đen Ca-đơ là bạn thân tình. Tiếp nối truyền thống đó, Chính phủ và nhân dân hai nước đã không ngừng vun đắp cho mối quan hệ gắn bó và thủy chung này.
Nhân dân An-giê-ri nói chung và bản thân tôi rất ngưỡng mộ Ðại tướng Võ Nguyên Giáp. Ðến Việt Nam lần này, tôi được gặp nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Với chúng tôi, bà là người bạn gần gũi. Nhiều nước châu Phi ngưỡng mộ những thành tựu trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, mong muốn học hỏi kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế của Việt Nam. Với vị trí địa lý thuận lợi ở Bắc Phi, An-giê-ri sẵn sàng là cầu nối giúp các nhà đầu tư Việt Nam thâm nhập thị trường châu Phi, đồng thời mong muốn Việt Nam là cầu nối để doanh nghiệp An-giê-ri vào thị trường ASEAN.
Quốc vụ khanh bộ ngoại giao phụ trách hợp tác của Ăng-gô-la E.Gam-bô-a:
Chuyên gia Việt Nam làm việc hiệu quả tại Ăng-gô-la
Việt Nam và Ăng-gô-la có mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Việt Nam là tấm gương cổ vũ nhân dân Ăng-gô-la trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Truyền thống tốt đẹp trong mối quan hệ giữa hai nước là nền tảng thúc đẩy phát triển hợp tác trong mọi lĩnh vực. Việt Nam và Ăng-gô-la đã hợp tác rất hiệu quả về khoa học kỹ thuật. Với những tiềm năng to lớn, hai nước cần thúc đẩy và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác. Hai bên cần có cơ chế hợp tác, đối thoại thường xuyên để trao đổi thông tin. Về hợp tác khoa học kỹ thuật, Việt Nam và Ăng-gô-la nên tăng cường trao đổi đoàn các cấp. Hiện giữa các trường đại học của Việt Nam và Ăng-gô-la đã thực hiện nhiều dự án chung. Chúng ta nên mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực thương mại, kinh tế. Phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế bền vững. Hợp tác trong lĩnh vực này giữa Việt Nam và Ăng-gô-la có nhiều triển vọng. Vì vậy hai nước cần khuyến khích tiến hành hợp tác đào tạo. Chuyên gia y tế của Việt Nam có mặt ở hầu hết các tỉnh của Ăng-gô-la. Với trình độ chuyên môn cao, sự hòa nhập với người dân địa phương, các chuyên gia Việt Nam đã giúp đỡ hiệu quả cho Ăng-gô-la trong các dự án đào tạo cán bộ giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật.
Việc tổ chức Hội thảo này là sáng kiến hay của Việt Nam, giúp các nước châu Phi có cơ hội tiếp xúc với các đối tác Việt Nam nhằm tìm hiểu thúc đẩy hợp tác giữa hai bên. Ðất nước Việt Nam đang ngày càng phát triển, người dân Việt Nam thân thiện, với nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và nhiều kinh nghiệm, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và châu Phi rất lớn và cần được thúc đẩy hơn nữa.
Bộ trưởng thương mại buỐc-ki-na Pha-xô Lê-ôn Côn-nê:
Buốc-ki-na Pha-xô mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam
Tôi xin trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp nồng hậu mà các bạn dành cho chúng tôi kể từ khi đặt chân đến đất nước tươi đẹp này. Buốc-ki-na Pha-xô là một trong những nước sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (năm 1973) và có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác và đầu tư, trong bối cảnh vai trò và vị thế của Việt Nam và Buốc-ki-na Pha-xô ngày càng cao tại khu vực Ðông-Nam Á, Tây Phi và thế giới. Hai nước cùng là thành viên Cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp. Mối quan hệ này không ngừng được củng cố và phát triển, nhất là sau Hội thảo lần này. Phòng Thương mại và Công nghiệp của hai nước đã ký một thỏa thuận hợp tác nhân dịp này.
Buốc-ki-na Pha-xô là thành viên tích cực của hai tổ chức hội nhập lớn của khu vực Tây Phi: Liên minh Kinh tế tiền tệ Tây Phi (UEMOA) và Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS), có vị trí địa lý ở trung tâm Tây Phi, giữ vai trò quan trọng trong giao thương và vận tải của khu vực. Buốc-ki-na Pha-xô mong muốn tăng cường quan hệ hơn nữa với Việt Nam trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh, nhất là học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển điện lực và cải cách kinh tế. Ðối với các nước châu Phi nói chung và Buốc-ki-na Pha-xô nói riêng, Việt Nam là một hình mẫu về thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Thị trường Buốc-ki-na Pha-xô chắc chắn là một địa chỉ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Việt Nam.
Hồng Cầm và Minh Đức
(Thực hiện)