Tăng cường hợp tác 4 tỉnh biên giới Việt Nam với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

NDO -

Chiều 27/4, tại Trung tâm Hội nghị ở thành phố Lào Cai, Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) cùng các địa phương, cơ quan liên quan của hai bên tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đây là lần thứ hai, 4 tỉnh biên giới Tây Bắc của Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc tổ chức Hội nghị giữa các Bí thư Tỉnh ủy, nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa các địa phương trong thời gian qua, những vấn đề tồn tại cần tập trung giải quyết; bàn bạc thống nhất những nội dung hợp tác trong thời gian tới, góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, đóng góp cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy các địa phương hai bên nhất trí cho rằng, trong một năm qua, 5 tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện những nhận thức chung đã đạt được tại Hội nghị Bí thư Tỉnh ủy 5 tỉnh lần thứ nhất vào tháng 5/2021. Các bên đã tích cực trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ lẫn nhau trong phòng, chống dịch Covid-19, các cơ chế giao lưu, hợp tác về nông nghiệp, thương mại, giao thông vận tải, quản lý dân cư, giữ gìn an ninh biên giới... ngày càng toàn diện và đi vào chiều sâu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các bên vẫn duy trì tốt mối quan hệ giữa các cặp huyện, thành phố, giữa các đồn-trạm biên phòng và thôn bản kết nghĩa hữu nghị của 4 tỉnh biên giới của Việt Nam với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đặc biệt, cơ quan chức năng các tỉnh đã phối hợp triển khai hiệu quả mô hình “luồng ưu tiên”, “vùng xanh”, “luồng xanh” tại các cửa khẩu với tỉnh Vân Nam để duy trì và đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa hai bên.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy các địa phương hai bên nhất trí cao về việc phát huy vai trò tích cực, chủ động trong các lĩnh vực hợp tác; phát huy tốt vai trò của cơ chế "Phiên họp Nhóm công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)"; tiếp tục quán triệt thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và các thỏa thuận có liên quan, nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, đóng góp cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh và sự ổn định, phát triển và phồn vinh chung của hai nước.

Các bên thống nhất tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức Hội nghị lần thứ ba giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vào nửa đầu năm 2023.

Kết thúc Hội nghị, các tỉnh đã ký kết Biên bản Hội nghị giữa Bí thư 4 tỉnh Tây Bắc của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).