Tăng cường công tác tuyên truyền, hoạt động tri ân liệt sĩ

NDO - Ngày 11/12, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam, năm 2023, toàn mạng lưới Hội đã vận động được gần 17,5 tỷ đồng cho hoạt động tri ân liệt sĩ (nhiều hơn khoảng 3 tỷ đồng so năm 2022).
0:00 / 0:00
0:00
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, năm 2023, theo chỉ đạo của Ban chấp hành Hội, để thực hiện đề án 515 về tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin cần triển khai và thực hiện theo đúng Nghị định 131 của Chính phủ, tập trung cho công tác thu thập kết nối, đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ và hỗ trợ tích cực các gia đình liệt sĩ hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương.

Với tinh thần nêu trên, Hội và các tổ chức Hội trong cả nước đã tiếp và tư vấn 3.660 lượt thân nhân liệt sĩ về công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, thông báo thông tin 5.723 liệt sĩ. Thu thập, khớp nối, đính chính thông tin trên bia mộ 162 liệt sĩ tiêu biểu là Trung ương Hội, các tỉnh Hội: Đồng Nai, Phú Thọ, Thái Bình, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội và các tổ chức Hội đã hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê 161 liệt sĩ. Về giám định ADN, Hội đã nhận 98 mẫu hài cốt, giám định xong 4 trường hợp, xác định đúng danh tính 2 liệt sĩ.

Trong công tác hỗ trợ các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội đã tặng 148 nhà tình nghĩa, sửa nâng cấp 17 nhà. Cùng với đó là, tặng 25 sổ tiết kiệm, 9.259 suất quà, 77 suất học bổng. Hội cũng đã phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 969 đối tượng chính sách, phụng dưỡng 40 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tham gia xây 2 nhà thờ liệt sĩ...; đồng thời, trong năm 2023, Hội và các tổ chức Hội đã thành lập mới 27 chi hội cấp quận, huyện, xã. Toàn mạng lưới Hội đã vận động được gần 17,5 tỷ đồng cho hoạt động tri ân liệt sĩ (nhiều hơn khoảng 3 tỷ đồng so năm 2022).

Tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhấn mạnh: Năm 2024, Hội phấn đấu thành lập được 1 đến 3 Hội cấp tỉnh, phát triển 30 đến 40 tổ chức chi hội cấp quận, huyện và tương đương, kết nạp từ 500 đến 800 hội viên mới.

Hội đặt mục tiêu tiếp tục chủ động thu thập, kết nối hỗ trợ thông tin tới các gia đình tìm hài cốt liệt sĩ, trong đó tập trung vào nhiệm vụ thu thập, kết nối và đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang với số lượng từ 150 đến 170 trường hợp; phấn đấu giám định ADN từ 30 đến 50 mẫu hài cốt liệt sĩ...

Hội tập trung thực hiện tốt công tác vận động tài trợ, tạo nguồn kinh phí tri ân từ 15 đến 17 tỷ đồng để tặng 100 nhà tình nghĩa (mỗi nhà từ 60 đến 80 triệu đồng), sửa chữa nâng cấp 20 nhà (mỗi nhà 20 đến 30 triệu đồng); tặng 100 sổ tiết kiệm (mỗi sổ từ 3 đến 5 triệu đồng); tặng 100 suất học bổng và 8.000 đến 9.000 suất quà (mỗi suất từ 300 nghìn đồng đến 1 triệu đồng)…

Đặc biệt, Hội sẽ tăng cường công tác tuyên truyền đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động tri ân liệt sĩ của các tổ chức Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, với nhiều hình thức tuyên truyền như: tổ chức sự kiện giao lưu nghệ thuật, thăm viếng, dâng hương các nghĩa trang liệt sĩ, gặp mặt gia đình liệt sĩ…, nhằm thu hút các tầng lớp xã hội tham gia công tác tri ân liệt sĩ.