Phát động Cuộc thi sáng tác logo phục vụ các hoạt động tri ân liệt sĩ

NDO - Sáng 19/9, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức gặp mặt các họa sĩ tham gia Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt các hoạ sĩ tham gia sáng tác.
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt các hoạ sĩ tham gia sáng tác.

Cuộc thi sáng tác nhằm lựa chọn được biểu tượng tiêu biểu, thể hiện nét riêng về hoạt động tri ân liệt sĩ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam để làm biểu trưng (logo) phục vụ các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Hội; phục vụ các hoạt động tri ân liệt sĩ. Tổ chức cuộc thi hướng đến tính chuyên nghiệp, khách quan, tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao.

Phát biểu tại lễ phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) của Hội, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết: Trước khi phát động tại Hà Nội, cuộc thi đã được Hội phát động tại thành phố Hồ Chí Minh.

“Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam thành lập năm nay là năm thứ 13. Chúng tôi cũng đã có logo, đã có phù điêu, nhưng xét thấy logo, phù điều đó trong quá trình thực hiện có nhiều điều chưa phù hợp. Cho nên, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam có mong muốn thiết kế lại, để logo, phù điêu mới nói lên được sự tri ân với các anh hùng liệt sĩ, với các mẹ Việt Nam anh hùng và những người đang tiến hành làm công tác tri ân. Tức là thiết kế logo mới này, làm thế nào để thiết kế 2 trong 1, vừa tôn vinh những người đã hy sinh, nhưng đồng thời cũng đánh giá được công lao của những người đang thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa” - Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cho biết.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam được phát động từ ngày 19/9.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp có tâm huyết với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và tấm lòng Tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Ban tổ chức nhận hồ sơ dự thi từ ngày 20/9 đến ngày 10/11/2023. Các tác giả tham gia cuộc thi, hồ sơ gửi về Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, ở số 36 Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Dự kiến, lễ công bố và trao giải thưởng được tổ chức vào cuối tháng 11/2023. Theo đó, Ban tổ chức sẽ lựa chọn tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, với số tiền thưởng trị giá 30 triệu đồng.