Tận dụng cửa ngõ cảng biển Le Havre để thâm nhập thị trường EU

Cảng biển Le Havre.
Cảng biển Le Havre.

Ông Jean-Marc Lacave, Giám đốc điều hành cơ quan cảng Le Havre cho biết, với vị trí địa lý ở cửa ngõ của Châu Âu, cảng Le Havre hiện nay là cảng lớn nhất Pháp về ngoại thương nói chung và hàng hóa container nói riêng (chiếm tới 60% tổng thị trường Pháp với tổng lượng hóa thông quan 74, 5 triệu tấn năm 2006). "Các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng được thế mạnh này để thâm nhập thị trường EU-nơi mà tiềm năng xuất khẩu vẫn còn rất lớn với 450 triệu người tiêu dùng.", ông Jean-Marc Lacave nói.

Ngoài thế mạnh về vị trí địa lý, Le Havre cũng hiện là cảng biển hiện đại vào bậc nhất trên thế giới nhờ áp dụng một hệ thống quản lý các luồng hàng thông qua mạng máy tính. Nhờ vậy, thời gian thông quan hàng hoá qua cảng được rút ngắn xuống chỉ trong vòng 24 giờ. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc giảm chi phí lưu kho cũng như chuyển hàng đến khách hàng một cách nhanh nhất.

Đặc biệt, trong chuyến thăm và làm việc lần này, đại diện Cảng Le Havre cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc với Hiệp hội cảng biển Việt Nam và một số Cảng nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác cũng như liên doanh, liên kết và chuyển giao công nghệ về cảng biển. Việc hợp tác với các đối tác như Cơ quan cảng Le Havre sẽ giúp cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tậi dụng các ưu thế khi sử dụng dịch vụ cảng trong vận tải hàng hóa sang Pháp và EU.

Theo thống kê của các cơ quan chứcnăng, EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam và Pháp là bạn hàng đứng thứ 13 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ buôn bán với Việt Nam. Những hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam sang EU chủ yếu là hàng thủy sản đông lạnh, cao su, dồ gỗ, mỹ nghệ... Các sản phẩm nhập khẩu từ EU bao gồm thức ăn gia súc, nguyên liệu tái chế, máy móc, dược phẩm, sữa.

Có thể bạn quan tâm