Sáng 19/3, tại cảng Tân Cảng Cát Lái, Binh đoàn 20, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ chính thức đưa vào vận hành dự án “Nâng cấp phần mềm quản lý an ninh cảng và bổ sung phân hệ hướng dẫn, kiểm tra quy định an toàn”. Đại tá Nguyễn Thanh Trúc, Phó Tư lệnh Binh đoàn 20, trực tiếp chủ trì buổi lễ.
Dự án được đánh giá là bước chuyển quan trọng trong quá trình số hóa hoạt động quản lý an ninh tại cảng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách hàng, cũng như các lực lượng chức năng như: hải quan, biên phòng, kiểm dịch khi làm việc tại cảng.
Điểm nhấn của dự án là việc đưa vào vận hành hệ thống website an ninh an toàn, cho phép khách hàng tiếp cận các quy định an toàn cảng một cách trực quan, nhanh chóng và chính xác.
Thay vì thực hiện thủ tục theo phương thức thủ công như trước đây, khách ra vào cảng hiện nay có thể kê khai thông tin trực tuyến, nhận tài khoản học tập qua ứng dụng Zalo và chủ động hoàn thành chương trình đào tạo cũng như bài kiểm tra kiến thức an toàn trên nền tảng trực tuyến.
Hệ thống mới được xây dựng trên nền tảng công nghệ tự động hóa, cho phép thẩm định kết quả và cấp giấy xác nhận an ninh, an toàn ngay sau khi người dùng hoàn thành bài kiểm tra, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi và giảm các thủ tục trung gian.
Ngoài ra, nền tảng còn có khả năng tự động phân loại người dùng và ghép nội dung đào tạo phù hợp với từng nhóm khách hàng hoặc từng khu vực làm việc tại cảng.
Tính năng nhắc nhở tự động và cập nhật trạng thái học tập giúp người dùng và đơn vị quản lý dễ dàng theo dõi tiến độ mọi lúc, mọi nơi. Việc xác minh tại cổng cảng cũng được thực hiện nhanh chóng và chính xác thông qua mã QR định danh.
Đáng chú ý, hệ thống được thiết kế theo mô hình mở, cho phép tích hợp linh hoạt với các nền tảng quản trị hiện có như hệ thống kiểm soát ra vào và hệ thống an ninh cảng, tạo nên một hạ tầng dữ liệu đồng bộ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức go-live hệ thống kiểm tra an ninh, an toàn trước khi vào cảng.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Trúc khẳng định việc đưa hệ thống vào vận hành là minh chứng cho định hướng phát triển cảng theo hướng hiện đại, thông minh và an toàn của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Đồng thời, yêu cầu tổ dự án tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hệ sinh thái số này tới các đơn vị cung ứng dịch vụ, qua đó lan tỏa mạnh mẽ văn hóa an toàn trong toàn bộ hệ thống.
Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý an ninh tiếp tục khẳng định cam kết của Tân Cảng Sài Gòn trong việc xây dựng môi trường khai thác cảng hiện đại, an toàn và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác tin cậy của khách hàng trong và ngoài nước.