Tám huyện, thành phố tại Đồng Tháp chuyển sang giãn cách theo Chỉ thị 15

NDO -

Tối 14/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm (từ ngày 6/9 đến 15/9) và xem xét, quyết định phương án thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh sau ngày 15/9.

TP Cao Lãnh cùng bảy huyện, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15+.
TP Cao Lãnh cùng bảy huyện, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15+.

Theo đó, tỉnh quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại bốn huyện, thành phố theo Chỉ thị số 16 gồm: Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành và TP Sa Đéc. Những địa phương này nếu trong bảy ngày, thực hiện tốt các mục tiêu kiểm soát dịch, đủ điều kiện thì chuyển trạng thái giãn cách theo Chỉ thị số 15 (tăng cường, hay gọi là 15+). 

Tám địa phương còn lại thực hiện theo Chỉ thị số 16 chuyển xuống 15+ gồm: huyện Cao Lãnh, Tháp Mười, Thanh Bình, Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự, TP Cao Lãnh và TP Hồng Ngự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng đánh giá: Đến nay, Đồng Tháp kiểm soát cơ bản tình hình dịch, giảm sâu các ca F0, nhiều địa phương đã trở thành vùng xanh. Tuy nhiên, theo đánh giá, các tỉnh lân cận Đồng Tháp và tại TP Hồ Chí Minh tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Riêng tại Đồng Tháp, số ca nhiễm mặc dù giảm nhưng ở các khu cách ly, phong tỏa vẫn còn cao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra mục tiêu đến ngày 30/9 sẽ chuyển trạng thái bình thường mới trên phạm vi toàn tỉnh.

Tại hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết: Chỉ số nguy cơ lây mắc Covid-19 ở nhiều địa phương trong tỉnh vẫn còn ở mức rất cao, do đó Đồng Tháp phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.  

“Dù thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 hay 15+ thì cũng phải thực hiện nghiêm túc. Nếu thực hiện Chỉ thị 15+ không nghiêm túc thì tỉnh sẽ đưa địa phương đó trở về thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Cho dù 15+ cũng không được phép tập trung đông người ở khu vực công cộng, bởi nơi này có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Các chốt kiểm soát liên tỉnh, liên huyện phải tiếp tục giữ lại để kiểm soát chặt việc lưu thông”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu sau ngày 15/9, các địa phương, các ngành, các cấp tiếp tục tăng cường vận động, tuyên tuyên truyền để dân hiểu, đồng thuận và đồng hành cùng hệ thống chính trị trong thời gian tới, giúp dân hiểu đúng tinh thần thực hiện Chỉ thị 15+ và Chỉ thị số 16 với mục tiêu trên hết là vì dân, giữ sức khỏe cho nhân dân. Bên cạnh đó, yêu cầu các địa phương dù thực hiện Chỉ thị 15 hay 16 thì trong việc hỗ trợ, giúp dân vượt qua khó khăn cũng phải kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đề nghị các địa phương không để tạo ra điểm nóng. Địa phương nào không nắm bắt kịp thời tình hình dư luận thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Tính đến tối 14/9, toàn tỉnh Đồng Tháp có 7.973 ca mắc Covid-19, số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị là 1.165 ca. Đến nay, toàn tỉnh có 185 ca mắc Covid-19 tử vong.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam