Tỉnh Quảng Nam - Ðà Nẵng trong chiến tranh chống Mỹ, cứu nước là Mặt trận Quảng Ðà có số Mẹ Việt Nam Anh hùng được Nhà nước tuyên dương nhiều nhất, với 6078 Mẹ (4321 Mẹ đã qua đời). Thủ đô Hà Nội có 723 Mẹ được tuyên dương danh hiệu cao qúy này và hiện còn 100 Mẹ đang thượng thọ.
Tôn vinh Mẹ Việt Nam Anh hùng là để tri ân những người mẹ đang còn sống, hoặc đã đi về cõi vĩnh hằng. Danh hiệu đó còn có ý nghĩa thiêng liêng, cao đẹp, đó là tiêu biểu của hình tượng "Người mẹ Tổ quốc", người mẹ huyền thoại trong mỗi tâm hồn Việt Nam.
Dù còn hưởng thọ hay đã đi xa, mỗi Bà Mẹ được Nhà nước tuyên dương đều là những tấm gương ngời sáng, với sự hy sinh lớn lao. Tiêu biểu là Mẹ Nguyễn Thị Thứ ở Quảng Nam có tới chín con, một rể, một cháu đều là liệt sĩ. Mẹ Mai Thị Tốt ở Long An, mẹ Võ Thị Tràng ở Ðồng Nai đều có tám con là liệt sĩ. Mẹ Nguyễn Thị Trúc ở Ðà Nẵng, bản thân mẹ cùng chồng và năm con đều là liệt sĩ. Mẹ Nguyễn Thị Dương ở Hà Nội có sáu con là liệt sĩ và chín con và cháu là quân nhân tại ngũ, trong đó Ðại tướng Ðoàn Khuê, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng.
Có nhiều Bà Mẹ được tuyên dương cả hai danh hiệu Anh hùng LLVTND và Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, như các Mẹ Nguyễn Thị Rành ở TP Hồ Chí Minh có tám con và hai cháu là liệt sĩ; Mẹ Phạm Thị Ngư ở Bình Thuận có tám con và rể là liệt sĩ; Mẹ Huỳnh Thị Tấn ở Hậu Giang có sáu con là liệt sĩ; Mẹ Văn Thị Thừa ở Quảng Nam có chồng và sáu con là liệt sĩ...
Ðặc biệt có ba chị em ruột ở Bình Thuận đều được phong tặng danh hiệu cao qúy này ngay từ đợt đầu tiên, đó là mẹ Bùi Thị Hải, Bùi Thị Tư và Bùi Thị Nhỏ. Còn ở Thừa Thiên - Huế có sáu bà mẹ trong một họ tộc có 24 liệt sĩ và đều được phong tặng danh hiệu Anh hùng, đó là Mẹ Trần Thị Ðịnh (mẹ), Vương Thị Lành, Vương Thị Phi (con gái), Phan Thị Thế, Phan Thị Vũ (con dâu) và Trần Thị Liên (cháu ngoại).
Kể sao cho hết tấm gương những người mẹ Anh hùng, những người mẹ xứng đáng với tám chữ vàng mà Bác Hồ tặng phụ nữ Việt Nam: "Anh hùng- Bất khuất - Trung hậu - Ðảm đang".