Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070 tại kinh đô Thăng Long dưới triều Lý thờ Khổng Tử cùng các bậc tiên thánh, tiên hiền, tiên nho. Năm 1076, trường Quốc Tử Giám được xây dựng thành nơi học của con em tầng lớp quan lại, sau đó phát triển thành trường quốc học đầu tiên của Việt Nam để đào tạo nhân tài trong cả nước. Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội là biểu tượng của nền văn hoá và trí tuệ Việt Nam, đồng thời, là di tích văn hoá Nho học tiêu biểu nhất của cả nước. Trải qua hơn bảy thế kỷ, tại qua các triều đại: Lý, Trần, Lê, Mạc, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi đào tạo ra hàng nghìn nhân tài, qua đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Nơi đây cũng là nơi bảo lưu, hun đúc truyền thống hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Ngày nay, Văn Miếu - Quốc Tử Giám vừa là điểm tham quan, du lịch hấp dẫn, vừa là nơi phát huy những truyền thống trên của Hà Nội cũng như cả nước.
Với những giá trị to lớn đó 82 bia đá các khoa thi tiến sĩ triều Lê - Mạc (1442-1779) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới. Năm 2012, Khu Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia hạng đặc biệt.
Đặc biệt, tại lễ đón hai danh hiệu quan trọng này, Ban Tổ chức sẽ tái hiện lại lễ vinh quy bái tổ - một lễ nghi thường được thực hiện để vinh danh tiến sĩ sau khi đỗ đạt. Ngoài ra, khán giả cũng sẽ được xem những thước phim tư liệu quý về lịch sử Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Cũng trong ngày 25-2, Trung tâm hoạt động Văn hoá khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (đơn vị quản lý di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám) sẽ tổ chức tọa đàm với sự tham dự của các nhà khoa học để đánh giá lại giá trị của Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng hoạt động bảo tồn, phát huy của trung tâm sau 25 năm tiếp quản, quản lý, khai thác.