Tác động tích cực của việc giảm lãi suất

Mặt bằng lãi suất mới

Ngày 21-10, các quyết định giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực, các ngân hàng đồng loạt đưa ra thông báo giảm lãi suất của mình chứ không "nhìn trước, ngó sau" xem các ngân hàng khác thế nào như mọi khi. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) quyết định đồng loạt giảm lãi suất cho vay đối với hai đối tượng khách hàng truyền thống là hộ sản xuất và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo đó, lãi suất cho vay VNÐ đối với các hộ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp xuống còn 16,5%/năm (giảm 4,5% so với đầu năm); đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu giảm xuống còn 16,8%/năm. Ðây là lần thứ 2 trong 10 ngày, Agribank liên tiếp thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với hai đối tượng khách hàng truyền thống này.

Ngân hàng Ðầu tư và Phát triển (BIDV) cũng đã thực hiện đợt điều chỉnh lãi suất thứ năm liên tiếp trong vòng ba tháng trở lại đây. Cho vay xuất khẩu, thu mua lúa gạo, lãi suất tối đa là 16,2%/năm, giảm 1,3%/năm so với mức lãi suất đang áp dụng và giảm 4,8%/năm so với thời điểm đầu quý III.

Riêng với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trực tiếp tạo sản phẩm, tham gia xác lập và bình ổn cân đối lớn của nền kinh tế; các DN nhỏ và vừa lãi suất cho vay tối đa là 16,5%/năm. Các đối tượng khác lãi suất cho vay tối đa là 17,2%/năm. Còn Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giảm lãi suất cho vay thông thường từ 19,5% xuống còn 18,5%/năm.

Khối ngân hàng cổ phần cũng không kém phần khẩn trương. Ngân hàng Liên Việt ban hành biểu lãi suất mới áp dụng từ ngày 22-10 với sự điều chỉnh ở khá nhiều kỳ hạn.

Theo đó, lãi suất không kỳ hạn  là  3,6%, 1  tháng 15,6%, 3 tháng là 15,8%, 6 tháng 15,85% là kỳ hạn có lãi suất cao nhất và 12 tháng chỉ còn 15,7%. Ngân hàng này cũng chính thức hạ lãi suất cho vay xuống còn 17%/năm. Mức lãi suất này sẽ được áp dụng với khách hàng có nguồn tiền gửi thường xuyên, khách hàng hoạt động trong các lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy, hải sản, thu mua, chế biến xuất khẩu lương thực...

Ðây là lần giảm lãi suất cho vay lần thứ hai của Ngân hàng Liên Việt trong tháng này.

Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh VPBank cũng điều chỉnh lãi suất huy động cho các kỳ hạn ngắn. Theo đó, lãi suất không kỳ hạn chỉ còn 3,6%, kỳ hạn 1 tuần là 7%, 3 tuần là 9%, 1 tháng là 15,4%, 3 tháng là 15,6%. Mức lãi suất này thấp hơn so với lãi suất ban hành cách đây gần 2 tuần từ 0,6 đến 0,8%. Ngân hàng Quốc Tế (VIB) đã quyết định giảm lãi suất cho vay kể từ ngày 22-10 trung bình 3% so với trước.

Tác động của chính sách

Theo các chuyên gia, trong thời điểm hiện nay, khi lạm phát đã có dấu hiệu chững lại, thì việc nới lỏng tiền tệ một cách từ từ là hợp lý. Hơn nữa, trong bối cảnh chung nền kinh tế thế giới đang suy thoái, sẽ có những tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam.

Do đó, một cách tổng thể, cắt giảm lãi suất lúc này là phù hợp và đồng điệu với các nước chung quanh. Tác dụng vĩ mô của việc điều chỉnh lãi suất lần này có tính phòng vệ cao, nghĩa là chặn đà suy thoái. Vì lạm phát rất có thể chuyển hóa sang tình trạng giảm phát (mức giá chung giảm).

Nguyên nhân có thể do sự đổ vỡ hay suy sụp của hệ thống doanh nghiệp, khiến tổng cung bị giảm mạnh mẽ. Việc giảm lãi suất cho vay đem lại niềm hy vọng cho những doanh nghiệp đang cần thực hiện một kế hoạch đầu tư, và đặc biệt là giảm bớt gánh nặng cho những doanh nghiệp đang oằn lưng vì chi phí lãi vay. Ðối với các doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính lớn, đây rõ ràng là một tin tốt, vì phần chi phí lãi vay trong tổng chi phí sắp tới sẽ nhẹ được một chút.

Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nguyễn Ðoan Hùng nhận xét với lãi suất thấp hơn sẽ khuyến khích nền kinh tế phát triển hơn, các doanh nghiệp đi vay với lãi suất thấp hơn, tín dụng cấp ra cũng sẽ "nhẹ nhàng" hơn. Ðiều này cũng sẽ giúp cho các doanh nghiệp vượt qua được khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh.  Nói một cách gián tiếp, một nền kinh tế khi có các hoạt động tốt, nhộn nhịp đầu tư thì thị trường chứng khoán sẽ sôi động lên. Trên thực tế, tất nhiên còn phải xem xét xem liều lượng đã đủ tác động vào thị trường, có tạo nên cú hích hay không.

Tổng Giám đốc LienVietBank Nguyễn Ðức Hưởng cho biết việc nới lỏng hơn chính sách tiền tệ cũng sẽ có tác dụng tích cực trong ngắn hạn và là tín hiệu tốt đối với thị trường. Loạt chính sách này sẽ không chỉ đáp ứng đủ việc thiếu hụt vốn hiện nay của nền kinh tế mà thậm chí có thể dư vốn tạm thời. Tuy nhiên, ông Hưởng lưu ý cần cẩn trọng trong dài hạn vì có thể dẫn đến trường hợp phát triển nóng như thời điểm cuối năm 2007 và ảnh hưởng đến nợ xấu, giá cả thị trường năm sau.

Có thể bạn quan tâm