Sức mạnh lòng dân, vì Thủ đô bình yên

Với bề dày lịch sử và truyền thống của Thủ đô anh hùng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Thủ đô Hà Nội trong nhiều năm qua thu được nhiều kết quả quan trọng, là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) triển khai mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư.
Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) triển khai mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư.

Phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến và anh hùng, vị trí, vai trò là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, là địa bàn chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh, những năm qua, tình hình chính trị, xã hội của Thủ đô luôn được giữ vững ổn định; đời sống của nhân dân được cải thiện; kinh tế duy trì tăng trưởng khá, quốc phòng an ninh được bảo đảm.

Có thể thấy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Hà Nội có sức sống lâu bền, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp dân cư. Điển hình như phong trào toàn dân tố giác tội phạm khởi nguồn từ Công an phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng từ năm 1986, đến nay vẫn còn thực hiện và được mở rộng quy mô toàn quốc.

Trong 10 năm, Công an TP Hà Nội phối hợp các cấp tham mưu triển khai thực hiện 1.616 mô hình, cách làm hay phù hợp thực tiễn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Đến nay, ghi nhận hơn 600 mô hình, chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang hoạt động.

Qua phong trào, xuất hiện những mô hình, cách làm hay phù hợp trong thực tiễn, như: Mô hình "Công an phường phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thực hiện phong trào dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Long Biên" (quận Long Biên); mô hình "Móc khóa an toàn" trên địa bàn phường Trung Liệt (quận Đống Đa); mô hình hai giảm "Giảm tình hình tội phạm, giảm tệ nạn ma túy" trên địa bàn phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng)... có sức lan tỏa, vận động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Giai đoạn 2020-2023, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thủ đô được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, đoàn thể và nhân dân được nâng lên một bước; chất lượng công tác phong trào có nhiều chuyển biến quan trọng.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an các cấp đã chủ động phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án "Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục cảm hóa, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư", "Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư"; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội…

Tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Ban Chỉ đạo 138 TP Hà Nội tổ chức trung tuần tháng 8 vừa qua, 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được vinh danh, khen thưởng.

Họ là những con người bình dị giữa đời thường, một bác bảo vệ dân phố cần mẫn 20 năm cùng nghề, một Chủ tịch Hội Phụ nữ kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Mô hình quản lý, giáo dục, tư vấn, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng", một Bí thư Đảng ủy phường; hay người thợ sửa điều hòa dũng cảm lao vào đám cháy cứu người... Hay là những tập thể, công ty, doanh nghiệp ngoài hoạt động kinh doanh, sản xuất đã không quên nhiệm vụ tự phòng tự quản, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Làm Trưởng ban bảo vệ dân phố phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm trong suốt 5 năm (2016-2021), ông Phạm Năng Cương đã cùng các thành viên trong Ban bảo vệ dân phố xuất sắc hoàn thành các nhiệm vụ, là cánh tay nối dài hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an cơ sở trong bảo đảm an ninh trật tự địa bàn. Với biết bao câu chuyện buồn vui trong suốt hành trình của "người vác tù và hàng tổng", ông Cương gọi đó là quãng thời gian công tác "đặc biệt".

Ông nói: "Bao khó khăn trải qua, tôi không nề hà vì bản thân mình đã nhận trọng trách. Đến giờ, tôi chỉ mong Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội thông qua, đây là cơ sở tạo hành lang pháp lý quan trọng, là sự hỗ trợ thiết thực nhất cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở".

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 cho biết: Với vai trò nòng cốt trong phong trào, Công an TP Hà Nội luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục chủ động chỉ đạo các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138 tăng cường công tác phối hợp tham mưu, hướng dẫn và tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn có chiều sâu và hiệu quả hơn; gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Từ đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.