Yêu cầu mới của khoa học tâm lý
Mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ hiện đại đang làm thay các mối quan hệ của con người, cũng như cách con người tư duy, suy nghĩ.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#sức khỏe tâm thần
Có 46 kết quả
Mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ hiện đại đang làm thay các mối quan hệ của con người, cũng như cách con người tư duy, suy nghĩ.
Áp lực học tập, mâu thuẫn gia đình và những tác động từ mạng xã hội có thể khiến trẻ vị thành niên rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Khi không được nhận diện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tinh thần có thể biểu hiện bằng hành vi tự gây tổn thương cho bản thân.
Mạng xã hội đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội, giúp mọi người, nhất là các bạn trẻ mở ra những cơ hội học tập, kết nối, sáng tạo và thể hiện bản thân. Nhưng nó cũng đang đem lại những rủi ro, kể cả đối với sức khỏe tâm thần nếu quá lạm dụng, lệ thuộc nó.
Những tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên đang đặt ra những vấn đề cần được nhìn nhận một cách toàn diện và có hành động phù hợp.
Hơn 25.000 lượt khám tâm thần trẻ em chỉ trong sáu tháng đầu năm, cùng áp lực khám, chữa bệnh ngày càng lớn tại các cơ sở hiện hữu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một không gian điều trị chuyên biệt, an toàn và phù hợp hơn.
Học sinh trên cả nước đang chuẩn bị bước vào Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Đây là kỳ thi quan trọng, góp phần định hướng tương lai. Cũng vì thế, không ít học sinh luôn trong trạng thái lo lắng, căng thẳng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần vì áp lực vô hình đến từ gia đình, người thân.
Dù liên tục đi khám tại nhiều bệnh viện tuyến Trung ương và thực hiện hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu nhưng không phát hiện bất thường, nam công nhân 27 tuổi ở Hà Nội vẫn sống trong nỗi sợ mắc bệnh hiểm nghèo. Tình trạng kéo dài khiến người bệnh rơi vào hoảng loạn, suy kiệt tinh thần và được chẩn đoán rối loạn lo âu nghi bệnh.
Thức khuya học bài, ám ảnh điểm số và nỗi sợ không đáp ứng kỳ vọng của gia đình khiến nhiều trẻ vị thành niên rơi vào lo âu, trầm cảm. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, không ít học sinh giỏi đã nhập viện trong tình trạng khủng hoảng tâm lý, tự làm đau bản thân, thậm chí uống thuốc quá liều vì áp lực học tập kéo dài.
Hơn 840.000 người trên toàn cầu tử vong mỗi năm do các yếu tố như làm việc kéo dài, bất ổn việc làm hay quấy rối nơi công sở. Con số từ Tổ chức Lao động quốc tế cho thấy một “gánh nặng vô hình” đang âm thầm bào mòn sức khỏe người lao động và hiệu quả nền kinh tế.
Ngày 23/4, tại tỉnh Cao Bằng, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội cho trẻ em tại các trường học bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11 năm 2025 tại hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn.
Sức khỏe tâm thần đang dần được nhìn nhận đúng mức hơn trong đời sống hiện đại, khi áp lực công việc, gia đình và biến động xã hội ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, hiện hệ thống chăm sóc vẫn tồn tại những khoảng trống, đặc biệt ở năng lực thực hành của đội ngũ chuyên gia tuyến đầu.
Căng thẳng leo thang dọc biên giới Thái Lan – Campuchia đang gây ra những tác động đáng kể đối với đời sống xã hội và hệ thống y tế của cả hai nước.
Dự án "Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần" không chỉ tập trung vào công tác giáo dục thể chất mà còn mang ý nghĩa lớn hơn đó đầu tư phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho các em thanh thiếu niên tỉnh Lai Châu.
Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.
Một loạt quốc gia Đông Nam Á cảnh báo về tác động ngày càng rõ rệt của môi trường trực tuyến đối với sức khỏe tâm thần của trẻ em.
Công nghệ thông tin phát triển bùng nổ đã mang lại cơ hội phát triển vượt bậc cho các nền kinh tế, song cũng làm gia tăng mối lo ngại về tác động tiêu cực của môi trường trực tuyến đối với sức khỏe tâm thần và sự an toàn của trẻ em.
Ngày 20/10, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ULAW) đưa vào hoạt động Phòng Tư vấn sức khỏe tâm thần cho sinh viên và chăm sóc da cho viên chức nữ.
Rối loạn ăn uống không chỉ là vấn đề tâm lý mà còn là nguyên nhân gây ra nhiều biến chứng y tế nghiêm trọng, là một bệnh lý tâm thần có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị đúng cách.
Nhân Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới (10/10), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định: "Tình trạng thiếu hụt kinh niên về sức khỏe tâm thần cần phải chấm dứt. Nhân ngày này, chúng ta hãy cam kết hỗ trợ sức khỏe tâm thần của tất cả các cộng đồng, bao gồm, và đặc biệt là khi thảm kịch xảy ra”.
Việc đề cập đến tự tử từ lâu vẫn bị xem là điều cấm kỵ trong nhiều nền văn hóa do lo ngại rằng nói ra có thể thúc đẩy hành vi nguy hiểm này.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố báo cáo mới, cảnh báo tiến độ toàn cầu trong phòng, chống các bệnh không lây nhiễm (NCDs) đang chậm lại.
Sợ họp, ám ảnh deadline, không muốn thức dậy đi làm trong giới trẻ... được các các chuyên gia tâm lý gọi là hội chứng tâm thần công sở - hội chứng burnout. Burnout có thể làm suy giảm nghiêm trọng sức khỏe thể chất và tinh thần nếu không được can thiệp sớm.
Chính phủ Australia mới đây cho biết, sẽ ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập YouTube, nhằm bảo vệ thanh thiếu niên khỏi sự thao túng của các “thuật toán săn mồi”.
Nếu nhắc đến một cơ sở y tế chăm sóc và điều trị cho những người mất nhận thức, mất kiểm soát, mọi người dễ hình dung ra một môi trường hỗn độn, phức tạp.
Gần 72% thanh thiếu niên Mỹ trong độ tuổi từ 13-17 thường xuyên sử dụng các ứng dụng “bạn đồng hành trí tuệ nhân tạo (AI)”.
Biến đổi khí hậu tác động đến sức khỏe con người một cách trực tiếp và gián tiếp thông qua nhiều cơ chế phức tạp.
Sáng 4/6, tại thành phố Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum phối hợp với Tổ chức UNICEF tổ chức Hội thi Tinkering with Tech-Sáng tạo cùng Micro:bit với chủ đề sức khỏe tâm thần và biến đổi khí hậu.
Ngày 28/11, tại Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Trẻ em thế giới năm 2023, với chủ đề chính là nâng cao sức khỏe tâm thần tích cực nghĩa là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em. Đây là sự kiện nằm trong chiến dịch truyền thông với chủ đề "Mở lòng và kết nối" kéo dài từ ngày kỷ niệm ngày Công ước về Quyền Trẻ em (CRC) có hiệu lực từ ngày 20/11 đến ngày kỷ niệm 77 năm thành lập UNICEF (11/12).