Sức khỏe của Tổng thống Mỹ cải thiện tích cực sau khi mắc Covid-19

Điều phối viên Covid-19 của Nhà Trắng Ashish Jha ngày 24/7 khẳng định, sức khỏe của Tổng thống Mỹ Joe Biden, sau khi được xác định mắc Covid-19 ngày 21/7, đang cải thiện một cách tích cực và đến nay, không ai trong số 17 người tiếp xúc gần với ông có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden họp trực tuyến với nhóm cố vấn kinh tế tại Nhà Trắng ở Washington DC., ngày 22/7/2022, sau khi ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Joe Biden họp trực tuyến với nhóm cố vấn kinh tế tại Nhà Trắng ở Washington DC., ngày 22/7/2022, sau khi ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với hãng tin ABC News, ông Jha cho biết, Tổng thống Biden “đã có 1 ngày tuyệt vời hôm qua, cảm thấy khỏe” và những cá nhân tiếp xúc gần với người đứng đầu Nhà Trắng đang tiếp tục tuân thủ các quy định của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Trong khi đó, Tiến sĩ Kevin O’Connor - bác sĩ riêng của Tổng thống Mỹ cùng ngày xác nhận, triệu chứng ho và đau nhức cơ thể của ông Biden đã giảm bớt.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Nhà Trắng hiện không còn bị khó thở, trong khi “mạch, huyết áp, hơi thở và thân nhiệt đều bình thường”.

Theo Nhà Trắng, ông Biden, 80 tuổi, có các triệu chứng nhẹ trong bối cảnh 1 biến thể phụ rất dễ lây lan của Omicron đang gây ra 1 làn sóng ca bệnh mới ở Mỹ. Theo ông Jha, Tổng thống Biden có thể bị nhiễm Omicron BA.5.

Đến nay, Nhà Trắng vẫn chưa cho biết nguồn lây Covid-19 cho Tổng thống Biden.

Ông mới trở về sau chuyến công du Trung Đông và trước đó đã tổ chức các sự kiện công khai, tương tác cá nhân với nhiều người.