Sự hy sinh thầm lặng

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới, nhiều hoạt động quan trọng của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước diễn ra liên tục ở trong nước và nước ngoài; nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhiều hội nghị quốc tế được tổ chức cùng hàng nghìn đoàn khách quốc tế tới thăm và làm việc tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ Phòng Kỹ thuật bảo vệ, thuộc Bộ Tư lệnh cảnh vệ kiểm tra an ninh các phương tiện ra, vào mục tiêu bảo vệ.
Cán bộ Phòng Kỹ thuật bảo vệ, thuộc Bộ Tư lệnh cảnh vệ kiểm tra an ninh các phương tiện ra, vào mục tiêu bảo vệ.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ tác động trực tiếp đến nhiệm vụ cảnh vệ, đặt ra cho công tác cảnh vệ, nhất là công tác kỹ thuật bảo vệ nhiệm vụ ngày càng nặng nề.

Thời gian qua, nhân dân Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế không khỏi trầm trồ, thích thú khi nhìn thấy hình ảnh những yếu nhân của thế giới xuất hiện bình dị trên đường phố Việt Nam.

Hình ảnh Thủ tướng Australia chạy thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm, hay Tổng thống Mỹ Barack Obama khoan thai bước vào thưởng thức món bún chả ở phố Lê Văn Hưu; Thủ tướng Romani - Dacian Ciolos bất ngờ ghé vào một nhà hàng ở Hà Nội, thưởng thức món salat trám đen cải mầm, xôi nếp nướng lá cẩm, xôi hạt sen; Hoàng tử Anh William và Công tước xứ Cambridge ngồi uống cà-phê trên phố Thuốc Bắc, trong khu phố cổ Hà Nội...

Đằng sau những sự kiện thành công, góp phần xây đắp hình ảnh ấn tượng về một đất nước thanh bình là sự đóng góp không nhỏ, với bao khó khăn, vất vả, hy sinh thầm lặng của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân nói chung, lực lượng kỹ thuật bảo vệ nói riêng.

Là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Phòng Kỹ thuật bảo vệ có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Tư lệnh cảnh vệ xây dựng các phương án, sử dụng phương tiện khoa học, kỹ thuật, tổ chức thực hiện biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ trong công tác cảnh vệ; góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, khu vực trọng yếu, các sự kiện đặc biệt quan trọng có chế độ cảnh vệ theo quy định, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật bảo vệ tích cực, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm; nghiên cứu, tìm hiểu, tổng hợp các âm mưu, phương thức thủ đoạn của các đối tượng thù địch, phản động.

Trên cơ sở đó, đổi mới biện pháp công tác nghiệp vụ; xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị bảo đảm khép kín, tối ưu nhất yêu cầu về nghiệp vụ, cũng như nghi lễ nhà nước, nghi thức ngoại giao, tạo tâm lý thoải mái cho các đối tượng cảnh vệ khi tiếp xúc với quần chúng nhân dân, khi tham gia các hoạt động, sự kiện, gặp gỡ, tiếp xúc đông người.

Sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Phòng Kỹ thuật bảo vệ đã góp phần cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ làm nên thành công trong các kỳ cuộc bảo vệ.

Trong đó, phải kể tới nhiều sự kiện mang tầm cỡ quốc tế như: Hội nghị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132); Hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới về khu vực Mê Công; Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai năm 2019; Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và nhiều chuyến thăm song phương, đa phương của nguyên thủ các quốc gia trên thế giới đến Việt Nam.

Trung tá Nguyễn Minh Thủy, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật bảo vệ cho biết: Đối với các kỳ cuộc bảo vệ trong nước, cán bộ làm công tác kỹ thuật bảo vệ phải hoàn tất các biện pháp: phát hiện vũ khí, vật liệu nổ, chất phóng xạ, chất độc hóa học, vật nguy hiểm khác tại nơi ở, làm việc, hội họp, tổ chức sự kiện, tiện nghi sinh hoạt, phương tiện kiểm nghiệm thực phẩm, an ninh nơi ở, nơi làm việc trước khi đối tượng cảnh vệ đến hoặc trước khi sự kiện diễn ra, sau đó bàn giao cho công an địa phương, lực lượng an ninh giám sát tiếp quản; đơn vị kịp thời xử lý, ngăn chặn từ sớm mọi âm mưu phá hoại, ám hại, đầu độc, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đối tượng cảnh vệ.

Vì vậy, cán bộ làm công tác kỹ thuật bảo vệ đòi hỏi phải có sự chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh cảnh vệ. Trong công tác kiểm nghiệm thực phẩm, an ninh cần độ tỉ mỉ, chính xác, an toàn tuyệt đối.

“Đối với các kỳ cuộc bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác nước ngoài, đội ngũ cán bộ làm công tác kỹ thuật bảo vệ gặp rất nhiều khó khăn do lực lượng mỏng, lịch trình hoạt động dày đặc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đòi hỏi cán bộ làm công tác kỹ thuật bảo vệ phải có sức khỏe, khả năng làm việc độc lập trong môi trường quốc tế, tác chiến linh hoạt, giỏi ngoại ngữ, chủ động phối hợp lực lượng an ninh nước bạn trong quá trình triển khai các biện pháp kỹ thuật bảo vệ” - Trung tá Thủy chia sẻ.

Từ ngày 10-11/9, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam.

Trong sự kiện này, Phòng Kỹ thuật bảo vệ nói riêng, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân nói chung nhận nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đoàn Tổng thống Mỹ Joe Biden với mức độ cao nhất.

Cùng với việc huy động tối đa lực lượng, đơn vị chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Tư lệnh cảnh vệ huy động toàn bộ phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất, kết hợp huy động phương tiện kỹ thuật hiện đại của Công an Hà Nội, các đơn vị liên quan tham gia.

Lực lượng an ninh Việt Nam, trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật bảo vệ phối hợp lực lượng An ninh Mỹ tiến hành các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức kiểm tra an ninh, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trên cả ba vùng: trên không, mặt đất, dưới lòng đất tại các địa điểm hoạt động, nơi ăn, nghỉ của Tổng thống Mỹ.

Những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh cảnh vệ quan tâm đầu tư, trang bị nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại ngang tầm lực lượng cảnh vệ các nước trên thế giới; tăng cường hợp tác quốc tế, cử các đoàn cán bộ tham gia các cuộc họp, hội thảo quốc tế về các lĩnh vực phóng xạ, phòng chống khủng bố, vũ khí hóa học, sinh học, kiểm nghiệm thực phẩm, diễn tập phòng chống khủng bố... tại các nước: Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia...; kết hợp đào tạo cán bộ kỹ thuật tại chỗ, tuyển dụng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Dẫu đảm trách một nhiệm vụ thầm lặng, song công tác kỹ thuật bảo vệ đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vị trí, tầm quan trọng trong công tác cảnh vệ.

Thời gian tới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn. Các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đi thăm các nước, tham dự nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế (ASEAN, APEC, ASEM, AIPA, IPU...), cũng như lãnh đạo cấp cao các nước đến thăm Việt Nam sẽ tăng cường, sôi động hơn.

Điều đó đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng công an nói chung, lực lượng cảnh vệ nói riêng bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ.

Đối với lực lượng kỹ thuật cảnh vệ, cần đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại phục vụ công tác cảnh vệ; nghiên cứu, cụ thể hóa Đề án 06 tạo lập dữ liệu nghiệp vụ để xây dựng Trung tâm dữ liệu và khai thác, sử dụng phục vụ hiệu quả công tác.

Tích cực, chủ động nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận, chuyển giao kết quả, sản phẩm khoa học-công nghệ từ thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong ứng dụng công nghệ sinh trắc học, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo... đáp ứng yêu cầu tác chiến kỹ thuật phòng, chống khủng bố hóa học, sinh học và phóng xạ; tác chiến tại hiện trường khi xảy ra các sự cố.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác cảnh vệ làm sâu sắc quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trên lĩnh vực cảnh vệ theo phương châm “đối ngoại đi trước mở đường”, theo hướng “sâu rộng, thực chất, ổn định và hiệu quả”. Chú trọng công tác xây dựng, tuyên truyền hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh vệ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.