Sống động tinh thần Bandung

Gần 120 quốc gia, gồm 53 nước châu Á, 51 nước châu Phi, 12 nước phát triển và nhiều tổ chức quốc tế đã nhận lời mời tham dự Hội nghị, trong đó có hơn 50 vị đứng đầu nhà nước, chính phủ và Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan. Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ tham dự AAS.

Tinh thần Bandung và AAS

Cách đây 50 năm, Hội nghị Á-Phi (AAC) hay "Hội nghị Bandung", đã họp tại Cung hội nghị Merdeka, thành phố Bandung, tỉnh Tây Java (Indonesia) từ 18 đến 24-4, do năm nước khởi xướng gồm Indonesia, Myanmar, Ấn Độ, Sri Lanka và Pakistan. AAC đã ra tuyên bố về 10 nguyên tắc nổi tiếng, được gọi là "Tinh thần Bandung", làm cơ sở cho quan hệ Á-Phi và hình thành "Phong trào không liên kết" (NAM).

Những nguyên tắc này nhằm xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội và chính trị, tăng cường hòa bình, an ninh quốc tế và cùng thịnh vượng.

Trong nửa thế kỷ qua, hầu hết các nước Á-Phi đã giành được nhiều thành tựu to lớn về chính trị; chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã bị xoá bỏ. Tuy nhiên, cũng hầu hết các nước Á-Phi vẫn còn nhiều thách thức phức tạp, nghèo đói, xung đột, bệnh dịch đang đè nặng trên vai khoảng một tỷ người...

 Hai châu lục cũng còn nhiều tiềm năng có thể khai thác, thúc đẩy để tăng cường hợp tác vì lợi ích chung. Vì vậy các nhà lãnh đạo Á-Phi đã nhất trí họp AAS và lấy "Tinh thần Bandung" làm cơ sở thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai châu lục. AAS không chỉ là diễn đàn để kỷ niệm "Hội nghị Bandung" mà còn làm sống động tinh thần đoàn kết và sức mạnh của các nước Á-Phi, hợp tác hướng tới "Quan hệ đối tác Chiến lược mới".

"Quan hệ đối tác Chiến lược mới"

AAS sẽ thảo luận, thông qua văn kiện quan trọng: "Quan hệ đối tác Chiến lược Á Phi mới" (NAASP). Cơ sở vững chắc của NAASP là quan hệ giữa hai châu lục có cùng hoàn cảnh lịch sử, cùng khát vọng vươn tới tương lai, cùng chia sẻ mục tiêu hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ.

Dựa trên cơ sở "Nguyên tắc Bandung", NAASP mang theo ý tưởng, tầm nhìn và cách tiếp cận hoàn toàn mới, phù hợp với tình hình thế giới đang biến động.

Nội dung của NAASP tập trung vào ba lĩnh vực hợp tác chủ yếu: chính trị, kinh tế và văn hoá-xã hội. Về chính trị, các quốc gia cam kết duy trì hòa bình, ổn định tại châu Á và châu Phi, ngăn chặn xung đột, thúc đẩy - bảo vệ nhân quyền và cùng nỗ lực chống tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố và các hình thức thực dân mới.

Về kinh tế, NAASP tập trung phấn đấu cho lợi ích của các nước đang phát triển, xóa đói giảm nghèo thông qua huy động các nguồn lực, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa các nước Á-Phi, tăng cường đòn bẩy của các nước Á-Phi trong thương lượng quốc tế đặc biệt là thương lượng về kinh tế. Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, các nước thành viên sẽ thúc đẩy hợp tác văn hóa, phát triển khoa học - công nghệ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, sự đa dạng về văn hóa và chống dịch bệnh...

Cũng tại hội nghị, "Kế hoạch hành động NAASP", "Tuyên bố về sóng thần, động đất và các thảm họa khác" sẽ được thông qua.

"Lễ kỷ niệm Vàng"

Ngày 24-4, lễ kỷ niệm 50 năm Hội nghị Á-Phi và lễ ký chính thức NAASP sẽ được tổ chức tại Cung hội nghị Merdeka, nơi đã diễn ra "Hội nghị Bandung" lịch sử.

Các trưởng đoàn sẽ "hành hương" về Cung Merdeka, thăm bảo tàng "Hội nghị Bandung", trồng cây lưu niệm và tham dự nhiều hoạt động kỷ niệm khác tại Bandung.

Bên lề AAS, còn có nhiều hội nghị chuyên đề quan trọng, như Hội nghị cấp cao doanh nghiệp Á-Phi, Hội nghị về vai trò của phụ nữ - thanh niên và nhiều cuộc gặp song phương thu hút sự chú ý của công luận.

Ngày 18-4, Hội chợ Thương mại AAS đã khai mạc tại Jakarta với hơn 100 gian hàng của 12 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Phát biểu khai mạc Hội chợ, Ngoại trưởng Indonesia Hassan Wirayuda đã kêu gọi thành lập "Cộng đồng kinh tế chung Á-Phi".

Nhân dân Á-Phi hoan nghênh AAS và bày tỏ hy vọng NAASP sẽ nâng cao uy tín, vị thế, sự thịnh vượng, hòa bình của các nước Á-Phi, góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và tiến bộ của thế giới...

Có thể bạn quan tâm