ND - Thanh tra huyện Lương Tài (Bắc Ninh) vừa có báo cáo kết quả thực hiện 15 kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đai của các xã trong huyện.
Theo đó, kiến nghị UBND huyện Lương Tài xử lý về số tiền sai phạm hơn hai tỷ đồng; thu hồi 268 nghìn m2 đất. Nhưng đến nay, xã, thôn và ngành chức năng của huyện mới thu hồi được hơn 1,5 tỷ đồng (bằng 76,8%) và thu hồi hơn 107 nghìn m2 đất (bằng 40%), chưa xử lý, thu hồi được hơn 161 nghìn m2 đất có sai phạm trong quản lý, sử dụng.
Tại xã Lâm Thao, qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện cán bộ xã, thôn giao sai thẩm quyền 2.800 m2 đất. UBND huyện đã quyết định xử lý hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Xuân Khải, cán bộ địa chính xã và khiển trách đối với ông Vũ Huy Ðạt, kế toán ngân sách xã. Tại xã Bình Ðịnh, qua thanh tra, công tác quản lý, sử dụng đất ở thôn Ngô Phần, phát hiện cán bộ xã và thôn đã hợp thức hóa hơn 11 nghìn m2 giao sai thẩm quyền. Kiến nghị xuất toán hơn 84 triệu đồng do các bên quyết toán sai công trình đường bê-tông của thôn Ngô Phần.
Tại xã Lai Hạ, thanh tra huyện kiến nghị thu hồi hơn 2.990 m2 đất giao sai thẩm quyền và thu hồi 132 triệu đồng sai phạm. Thanh tra ở xã Minh Tân, phát hiện cán bộ xã, thôn chuyển mục đích sử dụng đất sai thẩm quyền hơn 29 nghìn m2...
Thời gian qua, Thanh tra huyện Lương Tài đã phát hiện và kiến nghị UBND huyện xử lý kỷ luật một tập thể và 76 cá nhân có sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra một đối tượng. Tuy nhiên, việc xử lý cán bộ xã, thôn sai phạm chưa nghiêm, đến nay, mới có 36 cán bộ xã, thôn bị xử lý kỷ luật hành chính (bằng 47,4%), trong đó một số cán bộ, đảng viên vi phạm chưa được xử lý, gây bức xúc trong các tầng lớp nhân dân.
Ðề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh sớm xử lý dứt điểm các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai ở huyện Lương Tài.