Sớm tháo dỡ công trình quốc phòng hết giá trị sử dụng ra khỏi di tích Huế

NDO - Đoàn công tác Quân khu 4 sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất sẽ sớm kiến nghị Bộ tổng tham mưu ra quyết định tháo dỡ, chuyển đổi mục đích sử dụng các công trình quốc phòng khu vực thượng thành, tử cấm thành thuộc hệ thống di tích kinh thành Huế.
0:00 / 0:00
0:00
Một lô cốt đã xuống cấp nằm trên thượng thành thuộc hệ thống di tích kinh thành Huế.
Một lô cốt đã xuống cấp nằm trên thượng thành thuộc hệ thống di tích kinh thành Huế.

Trên khu vực Thượng Thành, Tử cấm thành thuộc hệ thống di tích kinh thành Huế hiện có 31 công trình trình quốc phòng trong đó có 26 công trình là lô cốt, 2 vọng gác, 2 hầm ẩn nấp và 1 trận địa phòng không. Các công trình này đều do Quân đội Mỹ xây dựng khoảng từ năm 1957 đến 1975, đã bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến mỹ quan khu di tích.

Đáng nói, theo đánh giá của địa phương, các công trình không còn còn mang lại hiệu quả trong khu vực phòng thủ vì vậy trong chuyến làm việc của Bộ trưởng Quốc phòng tại Thừa Thiên Huế mới đây, lãnh đạo tỉnh đã kiến nghị Bộ Quốc phòng tháo dỡ, chuyển đổi mục đích để bảo đảm trả lại giá trị nguyên trạng yếu tố gốc của di tích kinh thành Huế và không gian, cảnh quan môi trường trong khu vực.

Sớm tháo dỡ công trình quốc phòng hết giá trị sử dụng ra khỏi di tích Huế ảnh 1

Công trình lô cốt án ngữ bên trên cửa Hậu lối vào, ra kinh thành Huế.

Thống nhất với kiến nghị của địa phương, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã yêu cầu Thừa Thiên Huế đánh giá thực trạng các lô cốt một cách chặt chẽ, trong đó phải cho thấy được việc cần thiết phải tháo dỡ các công trình.

Đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để có kiến nghị, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ Tổng Tham mưu để sớm có quyết định tháo dỡ.

Đây được biết là quyết tâm tiếp theo sau quyết định di dời cơ quan làm việc của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế ra khỏi khu vực Mang Cá với mục đích bảo tồn nguyên vẹn giá trị di sản Huế.