Sớm làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường ở TP Quảng Ngãi

NDO -

Từ nhiều ngày qua, dòng nước trên các sông thuộc địa bàn TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) bị ô nhiễm nghiêm trọng dẫn đến cá chết bất thường hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, gây bức xúc trong nhân dân. 

Cá chết bất thường nổi trên sông Hầm Giang.
Cá chết bất thường nổi trên sông Hầm Giang.

Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi  Đoàn Thanh Lê cho biết, ngay sau cơn bão số 5, sông Hầm Giang chảy qua địa bàn xã Tịnh Thiện bỗng dưng nổi bọt trắng, dòng nước trên sông chuyển màu đen, bốc mùi hôi nồng nặc, cá chết hàng loạt. 

Không chỉ sông Hầm Giang, tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên các sông chảy qua các xã Tịnh Ấn Ðông, Tịnh Hòa, Tịnh Châu cũng xảy ra hiện tượng tương tự.

Điều khiến người dân hoang mang, lo lắng là tình trạng cá chết bất thường nổi đầy trên sông nên vịt do ăn phải cá chết cũng bị chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng cho nhiều hộ chăn nuôi vịt mưu sinh trên sông.

“Nhiều năm nay, gia đình tôi chăn nuôi gia cầm mưu sinh dọc sông Hầm Giang nhưng chưa bao giờ gặp phải tình trạng dòng sông bị nhiễm khiến cá chết, vịt chết hàng loạt như thế này. Chỉ trong vòng mấy ngày, đàn vịt 1.200 con thì đã có đến hơn 900 con bị chết do ăn phải cá chết, gây thiệt hại quá lớn”,  ông  Nguyễn Văn Canh, một hộ chăn nuôi ở thôn Diêm Điền, xã Tịnh Hòa than thở. 

Trong khi chưa xác định được nguyên nhân cá chết bất thường trên sông, các địa phương đề nghị các chủ hộ không được chăn thả gia cầm trên sông mà nuôi nhốt tại chỗ. Đồng thời, huy động lực lượng tổ chức thu gom, xử lý số cá, vịt bị chết để tránh tình trạng ô nhiễm môi trường. 

Sớm làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường ở TP Quảng Ngãi -0
Vịt ăn cá chết cũng bị chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng cho hộ chăn nuôi.  

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Nguyễn Lâm, sau khi nhận thông tin, UBND TP Quảng Ngãi chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Quảng Ngãi tổ chức khảo sát thực tế hiện trường và đưa ra nhận định ban đầu: Hiện tượng cá chết bất thường trên các sông thuộc địa bàn các xã Tịnh Ấn Ðông, Tịnh Châu, Tịnh Thiện và Tịnh Hòa là đúng với phản ánh thực tế của người dân. 

Về nguyên nhân nguồn nước trên các sông bị ô nhiễm làm cá chết là do các cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây và Khu công nghiệp Tịnh Phong lợi dụng cơn bão số 5 vừa qua đã lén lút xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường gây ô nhiễm nhưng chưa xác định được cụ thể đơn vị, tổ chức hay cá nhân nào xả thải vào nguồn nước sông. 

Để tránh tình trạng nước sông bị ô nhiễm dẫn đến hiện tượng cá chết, UBND TP Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục theo dõi, trinh sát kịp thời phát hiện các đơn vị xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn kỹ thuật gây ô nhiễm môi trường để xử lý theo quy định, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây

“UBND TP Quảng Ngãi đã có báo cáo kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các sở, ngành chức năng kiểm tra, xử lý các đơn vị trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hoạt động xả thải ra nguồn tiếp nhận các sông, kênh, mương chảy qua địa bàn TP Quảng Ngãi, nhất là đoạn từ xã Tịnh Ấn Tây đến xã Tịnh Thiện gây ô nhiễm môi trường”, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Nguyễn Lâm cho biết. 

Liên quan đến vấn đề trên, sáng 24/9, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết, ngay sau khi nhận báo cáo kiến nghị của UBND TP Quảng Ngãi vào ngày 23/9, tỉnh đã có văn bản hỏa tốc số 4941/UBND-NNTN giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh cùng các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân xảy ra hiện tượng cá chết bất thường trên các sông ở TP Quảng Ngãi, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/9.