Sớm khắc phục tình trạng sạt lở bờ kè sông Bến Tre

NDO - Sáng 27/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Huỳnh Vĩnh Khánh cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện đoạn sạt lở tại khu vực bờ kè sông Bến Tre (phường 7, thành phố Bến Tre) và đang chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng gia cố, khắc phục.
0:00 / 0:00
0:00
Đoạn bờ kè dọc sông Bến Tre bị sạt lở.
Đoạn bờ kè dọc sông Bến Tre bị sạt lở.

Theo đó, mấy ngày nay đoạn bờ kè sông Bến Tre tại công viên Mỹ Hóa dài khoảng 20m bị sụp, lún, sạt lở xuống sông. Gần khu vực này còn xuất hiện vết nứt khá lớn, kéo dài khoảng 15m, nếu không xử lý kịp thời sẽ tiếp tục sạt lở gây thiệt hại lớn.

Nguyên nhân được xác định do thân kè chịu tác động của dòng chảy sông Bến Tre, nhất là vào mùa mưa lũ, nước sông từ thượng nguồn tràn về khiến phần chân kè bị hư hỏng, sụp, lún.Sau khi phát hiện sự việc, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát vị trí, mức độ sạt lở.

Đoạn bờ kè sông Bến Tre dọc đường Hùng Vương (thành phố Bến Tre) dài hơn 3km được đưa vào sử dụng cách đây hơn 20 năm; một số đoạn đã bị hư hỏng, lún cục bộ. Trong năm 2020 và 2021, Phòng Quản lý đô thị thành phố Bến Tre đã thực hiện sửa chữa tại một số vị trí của bờ kè sông Bến Tre do sụt, lún.

Dự kiến, sau khi đợt triều cường đang diễn ra kết thúc, Phòng Quản lý đô thị thành phố Bến Tre sẽ xác định và đánh dấu các vị trí hư hỏng cục bộ và giao Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre nhanh chóng thực hiện sửa chữa.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 112 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với chiều dài 138km. Trong đó, sạt lở bờ sông có 104 điểm với chiều dài 118,2 km; sạt lở bờ biển có 8 điểm với chiều dài 19,4km. Tỉnh Bến Tre đang tập trung các giải pháp công trình và phi công trình để ứng phó sạt lở đang ngày càng nghiêm trọng, nhất là vào mùa mưa như hiện nay.