Ninh Thuận đẩy nhanh tiến độ thi công kè chống sạt lở bờ biển

Công trình có tổng chiều dài hơn 2km, tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 theo Quyết định số 2266/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, do Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
Đơn vị thi công vừa gia cố vành đai bờ tạm để bơm hút nước biển, vừa tổ chức tập kết cấu kiện nên thi công không bảo đảm tiến độ.
Đơn vị thi công vừa gia cố vành đai bờ tạm để bơm hút nước biển, vừa tổ chức tập kết cấu kiện nên thi công không bảo đảm tiến độ.

Sau gần 2 tháng thi công, tiến độ công trình khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai kè chống sạt lở bờ biển thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận mới đạt 25% khối lượng.

Hiện, những hạng mục chính của công trình như: Mái kè phía biển, tường chắn sóng, mặt đường quản lý dọc theo kè….chỉ thi công vào thời điểm thủy triều thấp. Việc đưa máy xúc, máy đào, vận chuyển, tập kết các cấu kiện bê-tông đúc sẵn từ những nơi khác đến công trình để lắp đặt, thi công rất vất vả.

Anh Nguyễn Thành Tiến (Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam), chỉ huy trưởng gói thầu với chiều dài 1,7km, cho biết, khi thủy triều dâng, cả tuyến kè bị ngập phải điều chỉnh biện pháp thi công liên tục bằng cách ban ngày đặt hàng chục máy bơm để hút, bơm nước biển qua khỏi khu vực đắp bờ tạm để chắn sóng và cống tiêu qua kè ngay bờ biển để tạo mặt bằng khô rồi mới lắp, thi công bê-tông mái kè. Tiếp đó, đợi đến chiều tối, thủy triều hạ xuống, tiếp tục bơm hút nước biển ra ngoài cho hàng trăm công nhân làm việc đến tận khuya. Dự kiến đến tháng 11/2022, công trình sẽ hoàn thành.

Gần 2 tháng công ty mới đúc đổ cấu kiện, gồm: 4.594 trong số 14.206 tấm lát mái kè; 165 trong 239 dầm; 219 trong số 570 tấm đan làm bậc lên xuống kè,….Việc lắp đặt các cấu kiện chỉ đạt tiến độ hơn 25 % khối lượng.

Việc thi công gói thầu do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Trường Thịnh Phát cũng mới đạt khoảng 25% so với khối lượng ký kết trong hợp đồng.

Nhiều người dân thôn Mỹ Hiệp cho biết, tuyến kè cũ xây dựng cách nay hơn 20 năm, trải qua nhiều mùa mưa bão đã xuống cấp nghiêm trọng, đang đe dọa sạt lở sâu vào khu dân cư.

Bà Nguyễn Thị Cúc ở thôn Mỹ Hiệp cho biết, kè cũ bị xuống cấp, đến mùa mưa, nước biển dâng cao, sóng to đánh ập vào bờ cuốn nhiều tài sản của bà con ra ngoài biển. Nay, Nhà nước làm kè, bà con rất mừng, nhưng nếu kè mới làm không kịp thì khó mà tránh khỏi thiệt hại trong mùa mưa bão năm nay.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Ninh Thuận Trương Thị Thanh Vân cho biết, đây là công trình cấp bách, quá trình thi công cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chi cục thường xuyên theo dõi tiến độ và đôn đốc các đơn vị thi công, giám sát làm thế nào vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng và an toàn trong quá trình thi công. Hiện, việc thi công lát mái kè còn chậm so với tiến độ đã đăng ký, mới giải ngân hơn 24,5 tỷ đồng trong tổng kinh phí 70 tỷ đồng.

Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu cam kết khẩn trương huy động toàn lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị, tăng ca làm việc để bù đắp khối lượng chưa đạt, hoàn thành công trình vào tháng 11/2022. Nếu nhà thầu không đáp ứng chất lượng, tiến độ thì xử lý theo đúng hợp đồng đã ký kết và các quy định pháp luật, đồng thời kiên quyết không để nhà thầu được tham gia bất cứ công trình nào có sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trưởng thôn Mỹ Hiệp Lê Thị Được cho biết, toàn thôn có 334 hộ, khoảng 1.000 người dân, chủ yếu sinh sống nhờ khai thác hải sản gần bờ bằng tàu có công suất nhỏ. Sau mỗi chuyến khai thác, ngư dân đưa tàu về khu vực gần bờ kè để neo đậu. Nếu công trình không kịp tiến độ thì nguy cơ thiệt hại tài sản khó tránh khỏi trong cao điểm của mùa mưa bão năm nay.