Sự việc xảy ra vào khoảng tháng 7-2016, khi các hộ dân là ông Trần Văn Quế, Nguyễn Duy Ứng, Lê Hồng Cường ở buôn Jù, xã Ea Tu bơm nước giếng đào để tắm, giặt, tưới cho cây trồng thì ngửi thấy mùi xăng dầu. Càng về sau mùi xăng dầu càng nồng nặc nên người dân đã ngưng sử dụng và viết đơn gửi lên UBND xã Ea Tu và UBND thành phố Buôn Ma Thuột đề nghị vào cuộc kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và có hướng khắc phục. Thế nhưng cho đến nay tình trạng nước nhiễm xăng dầu ngày càng trầm trọng đến mức đốt cháy nhưng chưa tìm ra nguyên nhân khiến người dân rất hoang mang.
Ngày 18-2, trước sự chứng kiến của đông đảo các phóng viên, ông Trần Văn Quế ở buôn Jù bơm nước từ giếng đào nhà mình lên thì nguồn nước có màu đục nổi váng như xăng dầu. Khi anh Nguyễn Duy Ứng, một người dân địa phương đưa ngọn lửa đến gần hai chậu nước mới bơm từ giếng lên thì ngọn lửa đã bắt cháy như xăng dầu. Nhìn ngọn lửa bốc cháy nghi ngút, khói đen ngịt khiến ai cũng lo lắng, sợ hãi.
Ông Trần Văn Quế lo lắng cho biết: Tôi sinh sống ở đây và sử dụng nước giếng mấy chục năm nay sức khỏe vẫn bình thường. Nhưng những tháng gần đây, khi nguồn nước giếng bị nhiễm xăng dầu nặng mới phát hiện được, còn trước đó nguồn nước bị nhiễm rồi mà không biết cứ uống vào người không biết nó ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào? Không chỉ lo lắng cho sức khỏe, nhiều hộ dân còn lo lắng từ đầu mùa khô đến nay vườn hồ tiêu, cà phê của họ đã vài lần tưới bằng nguồn nước nhiễm xăng dầu này ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây và quá trình ra hoa kết trái.
Ông Nguyễn Duy Ứng, một trong những hộ có giếng nước bị ô nhiễm cho biết: Người dân ở đây chủ yếu sử dụng nguồn nước giếng phục vụ trong việc ăn uống, sinh hoạt, trồng trọt và chăn nuôi. Nhưng hiện nay đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô năm 2017, giếng nước bị nhiễm xăng dầu nặng, người dân không có nước để sinh hoạt, nhiều tháng nay các hộ dân có giếng bị ô nhiễm phải xin nước từ nơi khác để sử dụng, gây bất tiện trong sinh hoạt.
Từ phản ảnh của người dân, ngày 9-9-2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đác Lắc, Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường tỉnh Đác Lắc cùng chính quyền địa phương đã tiến hành lấy mẫu tại các giếng nước của các hộ dân để kiểm tra chỉ số khoáng dầu. Kết quả kiểm tra nguồn nước giếng vào ngày 9-9-2016 cho thấy, nguồn nước giếng đã bị ô nhiễm xăng dầu, các chỉ số khoáng dầu đều vượt mức cho phép. Cụ thể, nước giếng bị nhiễm dầu mỡ khoáng có hàm lượng là 88.660ml/lít nước.
Qua khảo sát trên địa bàn, ghi nhận có hai cửa hàng xăng dầu đang hoạt động gần khu vực bị ô nhiễm là cửa hàng xăng dầu của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Vũ cách khu vực bị ô nhiễm 150 m và cửa hàng xăng dầu Đức Hòa cách khu vực bị ô nhiễm 200 m. Ngoài ra, trước đây ở khu vực này còn có kho xăng dầu của Công ty cổ phần thi công cơ giới Đồng Tâm đã ngưng hoạt động từ năm 1992.
Trước tình trạng giếng nước của người dân ở buôn Jù, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột bị ô nhiễm xăng dầu nặng và đang có dấu hiệu lan rộng, UBND tỉnh Đác Lắc đã giao cho Sở Công thương chủ trì, phối với với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra việc chôn lấp các bồn chứa xăng dầu của các cửa hàng xăng dầu chung quanh khu vực bị ô nhiễm, xác định nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngầm để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hiện nay đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô năm 2017, nguồn nước sinh hoạt của người dân cũng đang gặp khó khăn, vì vậy UBND tỉnh Đác Lắc giao Công ty TNHH MTV cấp nước và đầu tư Đác Lắc kiểm tra có phương án cấp nước sạch kịp thời ổn định cho những hộ dân khu vực bị ô nhiễm có nước sạch sử dụng để họ ổn định cuộc sống và sản xuất.