Sớm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sụt lún ở thị trấn Trại Cau

NDO -

Việc khai thác khoáng sản ở thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) những năm qua đã gây sụt lún đất canh tác của người dân. Chính quyền địa phương xác định, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco), Mỏ sắt Trại Cau chịu trách nhiệm hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Tuy nhiên, việc hỗ trợ lại diễn ra chậm trễ.

Từ tháng 5/2020, tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu tạm dừng khai thác mỏ Tầng sâu Núi Quặng.
Từ tháng 5/2020, tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu tạm dừng khai thác mỏ Tầng sâu Núi Quặng.

Mỏ sắt Trại Cau (đơn vị trực thuộc Tisco) được giao khai thác mỏ Tầng sâu Núi Quặng ở thị trấn Trại Cau, moong khai thác sâu vài chục mét so với mặt bằng chung quanh. UBND huyện Đồng Hỷ xác định: Quá trình nổ mìn khai thác quặng tại mỏ Tầng sâu Núi Quặng đã ảnh hưởng đến tầng địa chất cát-tơ trong khu vực, dẫn đến mất nước, sụt lún đất canh tác, ảnh hưởng đến công trình xây dựng của người dân trong khu vực, Mỏ sắt Trại Cau và Tisco phải chịu trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ.

Những năm qua, do gặp nhiều khó khăn cho nên Mỏ sắt Trại Cau và Tisco đã được tỉnh Thái Nguyên ứng ngân sách hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ sản lượng đối với những diện tích bị sụt lún do không canh tác được nhằm ổn định đời sống người dân.

Trước tác động tiêu cực trong quá trình khai thác mỏ Tầng sâu Núi Quặng, từ tháng 5/2020, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu tạm dừng khai thác mỏ này. Tuy nhiên, từ đó đến nay, một số khu vực tại khu vực Trại Cau và xã Cây Thị lân cận vẫn xảy ra hiện tượng sụt lún, ảnh hưởng đến sản xuất.

Ngày 8/4/2021, UBND huyện Đồng Hỷ ban hành Quyết định số 800/QĐ-UBND, về việc phê duyệt phương án, dự toán hỗ trợ thiệt hại do sụt lún đất, mất nước, rạn nứt công trình xây dựng tại thị trấn Trại Cau và xã Cây Thị (đợt 3). Trong đó, xác định Tisco, Mỏ sắt Trại Cau có trách nhiệm hỗ trợ thiệt hại cho 67 hộ dân với tổng số tiền 1 tỷ 612 triệu đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay Tisco, Mỏ sắt Trại Cau chưa thực hiện hỗ trợ, làm một số hộ dân bức xúc.

Giải quyết vấn đề này, gần đây UBND huyện Đồng Hỷ đã tổ chức họp với Tisco, Mỏ sắt Trại Cau, các phòng chức năng của huyện, chính quyền thị trấn Trại Cau, xã Cây Thị. Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ Vũ Quang Dũng đề nghị, Tisco, Mỏ sắt Trại Cau sớm chi trả hỗ trợ thiệt hại và trám lấp những hố sụt lún.  

Đại diện Tisco và Mỏ sắt Trại Cau khẳng định, tiếp tục có trách nhiệm đối với vấn đề sụt lún do khai thác khoáng sản. Đề nghị UBND huyện Đồng Hỷ bàn giao cho Tisco toàn bộ hồ sơ hợp pháp, hợp lý những vấn đề liên quan đến sụt lún, bồi thường thiệt hại thì sẽ thực hiện chi trả hỗ trợ cho người dân.

Lãnh đạo thị trấn Trại Cau và xã Cây Thị đề nghị, Tisco và Mỏ sắt Trại Cau thỏa thuận, chi trả kinh phí để các hộ dân tự trám lấp khoảng 150 hố sụt lún, vì sẽ mang lại hiệu quả cao và tạo điều kiện thuận lợi cho các bên.

UBND huyện Đồng Hỷ, Tisco, Mỏ sắt Trại Cau và chính quyền thị trấn Trại Cau, xã Cây Thị cần tăng cường phối hợp, sớm giải quyết dứt điểm vấn đề sụt lún tại khu vực này để ổn định đời sống, sản xuất của người dân địa phương.