Sôi động xuất, nhập khẩu ngày đầu năm mới

NDO - Những ngày sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lượng hàng hóa qua, về cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) diễn ra sôi động. Lực lượng chức năng làm việc tại cửa khẩu túc trực 100% quân số để hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoàn thành thủ tục nhanh nhất, bảo đảm lưu thông hàng hóa kịp thời.
0:00 / 0:00
0:00
Phương tiện qua lại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) trong những ngày đầu năm mới nhộn nhịp.
Phương tiện qua lại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) trong những ngày đầu năm mới nhộn nhịp.

Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, xe container đậu tại bãi kiểm tra hàng hóa nhập khẩu cũng như xe chờ thông quan xuất khẩu qua cửa khẩu Densavan, tỉnh Savnakhet (Lào) khá nhộn nhịp. Đây là tín hiệu vui về hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung.

Ông Trần Thanh Phong, Công ty cổ phần vận tải quốc tế Sa Fi cho biết, ngay từ những ngày đầu năm, doanh nghiệp đã bắt đầu qua về cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, dao động từ 100 đến 150 xe ô-tô. Các lực lượng chức năng ở đây đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp được thông quan hàng hóa một cách nhanh nhất.

Những ngày trong và sau Tết, lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thường xuyên túc trực, tập trung cao độ giải quyết thủ tục kịp thời cho các doanh nghiệp tham gia xuất, nhập khẩu, với mong muốn mang đến sự may mắn, thuận lợi nhất ngay từ ngày đầu của năm 2023.

Sôi động xuất, nhập khẩu ngày đầu năm mới ảnh 1

Người dân làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Theo thống kê, từ đầu tháng 1/2023 đến nay, số lượng phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo hơn 12.400 lượt; kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 26.600 USD; nộp ngân sách hơn 14 tỷ đồng. Hàng hóa quá cảnh đạt hơn 400 triệu USD.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo Ngô Minh Tuấn cho biết, đơn vị đã bố trí cán bộ, công chức trực 24/24 giờ để giải quyết các phát sinh tại cửa khẩu. Đồng thời, tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin, quản lý rủi ro, kết hợp với việc sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng để đảm bảo giảm thời gian kiểm tra thủ công, giảm thời gian thông quan.

Sôi động xuất, nhập khẩu ngày đầu năm mới ảnh 2

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên xe ô-tô qua về cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Trung tá Đậu Xuân Thủy, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết, Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp và thường xuyên trao đổi tình hình với Công an Densavan để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu. Các thủ tục hành chính được tiến hành nhanh gọn đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiết giảm chi phí; ngoài ra, phối hợp với các đơn vị tại cửa khẩu kịp thời đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy...

Theo các ngành chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, dự báo thời gian tới lượng phương tiện cũng như người qua về cửa khẩu sẽ còn tăng mạnh. Đây là tín hiệu vui đầu năm đối với cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung. Qua đó, sẽ giúp tỉnh tăng thêm nguồn thu cho ngân sách, từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế trên trục Hành lang kinh tế Đông Tây.