Sóc Trăng: Sạt lở nhấn chìm 50m bờ kè bê-tông xuống kênh

NDO - Chiều 6/7, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng Phạm Tấn Đạo cho biết, trên địa bàn huyện Kế Sách vừa xảy ra sạt lở bờ sông làm sụp lún 50m bờ kè bê-tông kiên cố và ăn sâu vào bờ hơn 3m.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường sạt lở nhấn chìm 50m bờ kè bê-tông xuống kênh tại thị trấn Kế Sách (Sóc Trăng).
Hiện trường sạt lở nhấn chìm 50m bờ kè bê-tông xuống kênh tại thị trấn Kế Sách (Sóc Trăng).

Đoạn bờ kè bảo vệ bờ sông nằm trên tuyến kênh Kế Sách-Na Tưng thuộc thị trấn Kế Sách. Trước đó, tại đoạn bờ kè đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phối hợp với chính quyền thị trấn Kế Sách đến khảo sát, cắm biến báo nguy hiểm và cắt điện nên khi đoạn bờ kè sụp xuống kênh, đã giảm thiệt hại về người và tài sản.

Sóc Trăng: Sạt lở nhấn chìm 50m bờ kè bê-tông xuống kênh ảnh 1

Nhiều đoạn bờ kè tuyến kênh Kế Sách-Na Tưng xuất hiện vết rạn nứt, cảnh báo sạt lở nguy hiểm.

Kế Sách là huyện nằm dọc theo sông Hậu nên thường xuyên xảy ra sạt lở bờ sông và hiện tại có hơn 30 điểm cảnh báo sạt lở. Từ đầu mùa mưa đến nay đã xảy ra gần chục vụ sạt lở gây thiệt hại đáng kể về tài sản và khó khăn cho người dân trong sinh hoạt, giao thông.

Địa phương đã và đang xử lý những đoạn sạt lở khẩn trương để tạo điều kiện người dân đi lại. Huyện đang triển khai gia cố nhiều đoạn đê xung yếu. Ngoài ra, địa phương cũng sạt lở nhiều đoạn đê bảo vệ cù lao và di dời nhiều căn nhà của người dân và công trình điện, nước.

Chính quyền huyện Kế Sách và tỉnh Sóc Trăng đang khuyến cáo người dân cẩn thận khi tham gia giao thông tại các địa điểm có biển cảnh báo nguy hiểm sạt lở và kêu gọi các hộ dân sống trong khi vực có nguy cơ sạt lở khẩn trương di dời tài sản và nhà cửa đến nơi an toàn.