Sóc Trăng nâng cao đời sống của đồng bào Khmer

Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, thời gian qua, trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước (về chăm lo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc và miền núi, đặc biệt là thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới), tỉnh Sóc Trăng đã chủ động xây dựng hệ thống các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình, triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra.
Lễ hội Ok om boc Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer trở thành ngày hội chung của đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng.
Lễ hội Ok om boc Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer trở thành ngày hội chung của đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng.

Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn ngân sách địa phương đối ứng và huy động các nguồn lực khác cơ bản đáp ứng nhu cầu triển khai thực hiện các nội dung của chương trình, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo vượt chỉ tiêu nghị quyết. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh giảm được 7.270 hộ nghèo (2,19%), trong đó có 3.031 hộ nghèo Khmer; giảm 3.527 hộ cận nghèo (1,07%); trong đó giảm 1.353 hộ cận nghèo Khmer. Hiện tỉnh còn 15.139 hộ nghèo (4,54%) và 26.242 hộ cận nghèo (7,87%).

Tỉnh đã giải quyết việc làm cho 946 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo; đào tạo nghề cho 758 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định đạt 90,67% kế hoạch; hiện có 90,66% số hộ nghèo, cận nghèo được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; 91,39% số hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận dịch vụ internet...

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng Lý Rotha cho biết, công tác giáo dục và đào tạo ở vùng đồng bào DTTS có nhiều tiến bộ, mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo được phát triển rộng khắp, cơ sở vật chất và năng lực đào tạo của các cơ sở từng bước được nâng cao. Công tác phòng bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt...

Theo Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn, Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh Sóc Trăng chủ động ban hành các nghị quyết, kế hoạch, bố trí nguồn lực tiếp tục triển khai quyết liệt các nội dung, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nhờ đó tiến độ và lộ trình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh luôn bảo đảm thông suốt, liên tục.

Đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có 64/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 80%); trong đó có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; ba đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục nâng chất lượng tiêu chí, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Trần Đề là huyện ven biển, trước đây đời sống của người dân, nhất là đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn. Qua triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương này đã có nhiều đổi thay tích cực.

Chủ tịch UBND huyện Trần Đề, Nguyễn Trọng Sơn cho biết: Đến nay, huyện có 6/9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo trong tạo việc làm, phát triển sản xuất được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng. Đến cuối năm 2022, trên địa bàn huyện có 1.200 hộ nghèo, chiếm 4,02% hộ, trong đó hộ Khmer nghèo là 767 hộ, chiếm 5,47%. Anh Lâm Dal ở ấp Tú Điềm, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề thuộc hộ Khmer nghèo, bộc bạch: "Tôi không có đất sản xuất, được Nhà nước giúp vốn, tạo mô hình chăn nuôi bò, mỗi năm thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng, kinh tế gia đình hiện nay đã ổn định".

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn khẳng định: Chương trình mục tiêu quốc gia cùng nhiều chương trình, dự án, chính sách dân tộc khác tiếp tục được các cấp, các ngành chỉ đạo triển khai thực hiện, đạt được kết quả tích cực, từ đó củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Cơ sở hạ tầng và đời sống đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng đã thay đổi rất nhiều. Đây chính là động lực để đồng bào tiếp tục đồng sức, đồng lòng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.