TIN TỨC-SỰ KIỆN

● Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) tổ chức Hội thi truyền thông về "Xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em" năm 2023. 11 đội thi đến từ 11 xã trên địa bàn huyện đã trải qua ba phần thi dưới hình thức sân khấu hóa, gồm: chào hỏi, thuyết trình và tiểu phẩm.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Tổ chức tặng hoa và Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi.
Ban Tổ chức tặng hoa và Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi.

● Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Gần 180 đại biểu là cán bộ Bộ đội Biên phòng; công chức văn hóa, xã hội cấp xã; trưởng bản, người có uy tín đã được phổ biến về công tác dân vận ở khu vực biên giới trong tình hình mới; vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...

● Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2023 cho 120 cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Các học viên đã trao đổi, thảo luận những vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, kinh nghiệm xử lý các hoạt động tôn giáo trái phép...

● Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vừa khởi công xây dựng bếp ăn bán trú cho nhà trường. Toàn trường có 212 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều. Dự kiến, công trình được đưa vào sử dụng từ tháng 12/2023.

● Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tiến hành trao tặng 18.722 bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng. Nhà xuất bản còn trao tặng 15 tủ sách giáo khoa dùng chung cho các trường học còn khó khăn tại tỉnh này.

● Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương và chùa Chánh Tâm thực hiện chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo". Chương trình tập trung vào tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo, an ninh pháp luật trên biển; khám bệnh, cấp, phát thuốc miễn phí; trao tặng 100 phần quà cho gia đình phật tử có hoàn cảnh khó khăn.

● Học viện Phật giáo Việt Nam vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024 và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân Phật học năm 2023. Hiện có 734 tăng, ni sinh và học viên đang tu học theo ba cấp, với bốn hệ giáo dục đào tạo tại Học viện