Sóc Trăng họp mặt người có công tiêu biểu và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

NDO - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ngày 27/7, tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức buổi họp mặt người có công tiêu biểu và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
0:00 / 0:00
0:00
Trao Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho các gia đình chính sách tỉnh Sóc Trăng.
Trao Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho các gia đình chính sách tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào cho biết, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Tỉnh thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi hằng tháng với kinh phí hơn 18 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách; nhận phụng dưỡng đến cuối đời các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống; vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 140 tỷ đồng, cùng ngân sách Trung ương hỗ trợ để xây dựng mới và sửa chữa hơn 17 nghìn căn nhà tình nghĩa; thường xuyên tổ chức thăm viếng, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu vào các dịp lễ, Tết.

Hiện nay, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh Sóc Trăng được công nhận xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công; toàn tỉnh có hơn 10.500 hộ có mức sống trung bình trở lên, chiếm 98% tổng số hộ gia đình chính sách người có công.

Không chỉ quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, tỉnh còn quan tâm chăm sóc nơi an nghỉ của các Anh hùng, liệt sĩ, như: tập trung đầu tư, tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công anh hùng, liệt sĩ; tổ chức lễ viếng, thắp nến tri ân anh linh các liệt sĩ vào các dịp lễ, Tết hằng năm.

Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng được 3.496 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, đặc biệt ưu tiên là các gia đình có thành viên là hội viên cựu chiến binh, con em của các gia đình liệt sĩ, người có công, với tổng kinh phí huy động xã hội hóa hơn 174 tỷ đồng.

“Những đóng góp to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ, các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, ngày nay, các gia đình chính sách tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà; là lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ở địa phương. Nhiều tấm gương người có công làm kinh tế giỏi, giúp đỡ ngày càng nhiều đối tượng con thương binh, liệt sĩ, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp”, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào khẳng định.

Sóc Trăng họp mặt người có công tiêu biểu và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 1

Trao Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho các gia đình chính sách tỉnh Sóc Trăng.

Dịp này, tỉnh Sóc Trăng đã thông qua quyết định của Chủ tịch nước về truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 16 cá nhân; tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 22 cá nhân là người có công tiêu biểu và 1 tập thể có nhiều đóng góp trong chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng. Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã trao tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng.