Ảnh: DUY LINH

Trường đủ điều kiện có thể tổ chức kiểm tra học kỳ trực tuyến

Trong thời gian tới, khi học sinh có thể trở lại trường học, các nhà trường sẽ thực hiện ôn tập, thực hiện kiểm tra định kỳ bù cho các nội dung còn thiếu trong giai đoạn tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, trường nào đủ điều kiện có thể tiến hành kiểm tra trực tuyến.

Học sinh mầm non. Ảnh: DUY LINH

Lịch nghỉ của học sinh Hà Nội dịp 30-4

Vào dịp lễ nhân Ngày thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế lao động (1-5) năm 2021, trẻ mầm non và học sinh của các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội sẽ nghỉ 4 ngày; học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được nghỉ 3 ngày.

Tại kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội năm học 2019-2020 (Ảnh: THUỶ NGUYÊN)

Lưu ý về những điểm mới khi đăng ký nguyện vọng thi lớp 10 năm 2021

Khác với các kỳ tuyển sinh những năm trước mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 2 nguyện vọng, kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội năm nay được điều chỉnh, cho phép thí sinh đăng ký 3 nguyện vọng vào trường THPT công lập. Thí sinh cần lưu ý một số điểm mới khi tiến hành đăng ký dự tuyển năm nay.

Học sinh lớp 1 (Ảnh minh hoạ: LÊ HÀ)

Hà Nội không cho phép tổ chức thi tuyển vào lớp 1

Năm học 2020-2021 trên địa bàn Thủ đô sẽ có gần 168 nghìn học sinh vào lớp 1, tăng gần 10 nghìn em so với năm học trước. Việc tuyển sinh đối với lớp 1 tiếp tục được thực hiện theo tuyến với yêu cầu hạn chế tối đa tuyển sinh trái tuyến và các trường tiểu học tuyệt đối không được tổ chức thi tuyển.