Giảm thời gian làm bài, đề thi vào 10 có giảm độ khó?

NDO -

Do diễn biến của dịch Covid-19, Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội vừa được điều chỉnh về thời gian buổi thi và cả thời gian làm bài thi. Nhiều thí sinh băn khoăn thời gian làm bài của các môn được rút ngắn thì số lượng câu hỏi, độ khó của đề thi có giảm?

Kiểm tra thân nhiệt thí sinh tại các điểm thi. Ảnh chụp tại mùa tuyển sinh 2020. Ảnh: DUY LINH
Kiểm tra thân nhiệt thí sinh tại các điểm thi. Ảnh chụp tại mùa tuyển sinh 2020. Ảnh: DUY LINH

Với diễn biến thực tế của dịch Covid-19, để bảo đảm an toàn cao nhất cho thí sinh và những người tham gia tổ chức thi, ngày 2-6 vừa qua, Sở GD-ĐT Hà Nội đã trình phương án điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ thi vào lớp 10 và được UBND Thành phố phê duyệt. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập được tổ chức lùi lại, vào ngày 12 và 13-6 thay vì ngày 10 và 11 như kế hoạch ban hành trước đó.

Các môn thi trong các buổi thi cũng được được sắp xếp lại, tất cả đều diễn ra trong buổi sáng, không thi vào buổi chiều, và diễn ra trong hai buổi thay vì ba buổi như trước đây. Cụ thể, sáng 12-6, học sinh làm bài thi môn Ngữ văn, Ngoại ngữ; sáng 13-6, học sinh thi Toán, Lịch sử. Lịch thi vào các lớp chuyên, trường chuyên bắt đầu từ ngày 14-6.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, việc bố trí mỗi buổi sáng có hai môn thi giúp phụ huynh học sinh không phải di chuyển đưa đón con nhiều lần, giảm tình trạng tập trung đông người ở ngoài khu vực thi. Mới đây, theo hướng dẫn liên ngành của Sở GD-ĐT và Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội thì các phòng thi sẽ không sử dụng điều hoà nhiệt độ trong các buổi thi. Việc bố trí cho các em thi vào buổi sáng cũng sẽ góp phần bảo đảm sức khoẻ thí sinh trong thời điểm Hà Nội đang là cao điểm của những đợt nắng nóng.

Đáng chú ý, mặc dù số lượng môn thi vẫn giữ nguyên là bốn môn, nhưng thời gian làm bài của các môn được điều chỉnh rút ngắn lại từ 15-30 phút tuỳ từng môn thi. Hai môn Ngữ văn và Toán giảm thời gian làm bài từ 120 phút/môn còn 90 phút/môn; Môn Ngoại ngữ và Lịch sử giảm thời gian làm bài từ 60 phút còn 45 phút/môn.

“Việc điều chỉnh thời gian làm bài thi các môn một mặt nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, một mặt giúp giảm áp lực cho thí sinh khi thực hiện quy định phòng, chống dịch” – đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết. Thời gian của các buổi chiều sẽ được sử dụng để lực lượng phục vụ điểm thi làm công tác vệ sinh, khử khuẩn… để tiếp tục cho các buổi thi sau đó.  

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, “đây là năm học đặc biệt của học sinh Thành phố Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giai đoạn cuối năm các nhà trường phải chuyển sang dạy học trực tuyến”, và việc điều chỉnh thời gian làm bài thi các môn đã được Sở đưa ra thăm dò ý kiến của giáo viên dạy lớp 9, học sinh lớp 9 và cha mẹ học sinh có con dự thi.

Trước những điều chỉnh mới nhất như trên của Kỳ thi, điều thí sinh đặc biệt quan tâm là đề thi có sự thay đổi như thế nào. Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội Phạm Văn Đại cho rằng học sinh và phụ huynh học sinh không nên quá lo lắng, ông khẳng định: Đề thi các môn năm nay sẽ bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình môn học, trong chương trình học sinh đã được học tập, ôn tập, phù hợp đối tượng dự thi. 

Cụ thể hơn, ông cho biết, về cơ bản, phạm vi đề thi vẫn giữ nguyên như đã công bố là gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình giáo dục cấp THCS hiện hành của Bộ GD-ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, không đưa vào các nội dung đã được giảm tải. Đề thi môn Ngữ văn và Toán bảo đảm bốn cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao; đề thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

“Khi giảm thời gian làm bài, số lượng câu hỏi ở từng cấp độ trong đề thi cũng sẽ giảm tương ứng, bảo đảm thời gian phù hợp để học sinh làm bài có chất lượng” – ông Phạm Văn Đại nói.

Về Kỳ thi quan trọng này, Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội bày tỏ: Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố đề nghị phụ huynh học sinh có con tham dự kỳ thi cùng đồng thuận, ủng hộ với chủ trương chung, đồng thời chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm an toàn cho các con, cho gia đình và cộng đồng.

Hà Nội điều chỉnh lịch thi, thời gian làm bài thi vào lớp 10

Hà Nội: Thí sinh F0, F1 sẽ được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập

Học sinh đeo khẩu trang suốt buổi thi, phòng thi không dùng điều hoà

Hà Nội công bố số lượng, chỉ tiêu vào lớp 10 từng trường công lập