SNC phàn nàn Mỹ hứa suông

NDĐT- Ông Abdulbaset Sieda, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Syria (SNC) của phe đối lập hôm qua nói rằng, Mỹ không giữ lời hứa viện trợ nhân đạo cho NTC.
SNC phàn nàn Mỹ hứa suông

Phát biểu tại văn phòng ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ông Abdulbaset Sieda nói rằng, SNC chẳng nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào ngoài những lời hứa của Mỹ sau chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton tới Istanbul.

Bà Hillary Clinton thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm 5,5 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Syria, nâng tổng số tiền viện trợ là 82 triệu USD kể từ xảy ra cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 17 tháng qua.

Về việc thiết lập vùng cấm bay, ông Sieda cho biết: “Chúng tôi yêu cầu thiết lập vùng cấm bay nhưng những gì mà chúng tôi nhận được từ cộng đồng quốc tế là dấu hiệu trái ngược. Nếu cộng đồng quốc tế bỏ rơi Syria, thảm họa sẽ lan sang các nước trong khu vực như Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và làm dấy loạn toàn khu vực”.

“Những gì chúng tôi cần là rất rõ ràng. Mỗi ngày chúng tôi có gần 200 người chết. Quân đội Syria tự do cần vũ khí, trang thiết bị quân sự, lương”. – ông Sieda cho biết thêm.

Thay thế ông Burhan Ghailioun làm Chủ tịch SNC từ tháng 6-2012, ông Sieda đang nỗ lực đoàn kết và hợp tác tốt hơn giữa các nhóm đối lập trong trình nghị sự. Ông nói: “Công việc của tôi là ưu tiên sắp xếp lại cơ cấu nội bộ của SNC. Chúng tôi liên lạc với các nhóm khác nhau của phe đối lập để hợp tác tốt hơn”.

Ông Sieda nói rằng, thách thức lớn nhất đối với SNC là việc chính phủ tiến hành chiến dịch quân sự lớn. Có hơn hai triệu người Syria phải dời bỏ nhà cửa ở Syria. Khả năng của SNC có hạn so với những gì mọi người cần.

Đề cập đến những mâu thuẫn trong các nhóm đối lập, ông Sieda, nói: “SNC đại diện hơn 60% quyền lực chính trị của phe đối lập. Nhưng vẫn còn một số nhóm đối lập ngoài SNC, chúng tôi đang cố gắng liên kết và hợp tác với họ. Những mâu thuẫn không lớn… Tất cả chúng tôi đều muốn chấm dứt chế độ cũ này và xây dựng một Syria mới”.

LHQ không gia hạn cho UNSMIS

Trong phiên họp ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an LHQ đã quyết định không gia hạn cho Phái bộ quan sát viên LHQ tại Syria (UNSMIS), hết hạn vào đêm 19-8 tới, nhưng đã nhất trí lập một văn phòng dân sự tại Damascus để hỗ trợ cho những nỗ lực trung gian của LHQ và Liên đoàn A-rập. Sau cuộc họp, Đại sứ Pháp tại LHQ Gerard Araud, Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ, cho biết: “Điều kiện để UNSMIS tiếp tục công việc không được đáp ứng. Vì vậy, sứ mệnh sẽ kết thúc vào đêm Chủ nhật”.

Quyết định của LHQ đưa ra ngay sau khi Tổ chức hợp tác Hồi giáo (OIC) quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Syria.

Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid al-Moallem cho biết, Syria hoan nghênh việc bổ nhiệm ông al-Akhdar al-Ibrahimi làm Đặc phái viên mới của LHQ về Syria và cho biết, Syria mong muốn có đại diện của LHQ tại nước này để theo dõi tình hình thực địa. Ông Walid al-Moallem nói: “LHQ đã hỏi chúng tôi về khả năng bổ nhiệm ông Akhdar al-Ibrahimi và chúng tôi hoan nghênh điều đó, nhưng LHQ chưa đưa ra quyết định cuối cùng”.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bổ nhiệm ba bộ trưởng mới, bao gồm bộ trưởng y tế, công nghiệp, tư pháp và thị trưởng Aleppo.

Có thể bạn quan tâm