Siết chặt quản lý trường, lớp mầm non ngoài công lập

Những năm gần đây, số trường mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ngoài công lập ngày càng "nở rộ". Do dân số thành phố Hà Nội tăng cao, nhất là một số khu công nghiệp, khu chung cư, mật độ dân số lớn, hệ thống trường mầm non công lập không thể đáp ứng được yêu cầu. Những trường mầm non tư thục, nhóm trẻ đã góp phần giải quyết nhu cầu gửi trẻ cho nhiều gia đình.
0:00 / 0:00
0:00

Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy, những vụ bạo hành thể chất, tâm lý trẻ mầm non chủ yếu xảy ra ở những trường mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ngoài công lập. Các vụ việc xảy ra phức tạp, ở nhiều mức độ khác nhau, từ đánh đập khi trẻ không ăn cho đến khi trẻ vui chơi không theo yêu cầu của giáo viên… Có những vụ việc giáo viên bạo hành trẻ một cách có chủ ý, tại những vị trí mà camera giám sát không quay tới, song được phát hiện nhờ những biểu hiện khác. Vụ việc cháu bé 17 tháng tuổi ở xã Vạn Điểm (huyện Thường Tín) tử vong do bị hai cô giáo mầm non đánh đập mới đây thêm một lần nữa cảnh báo về những bất cập trong khối trường, lớp mầm non tư thục.

Trên thực tế, phần lớn giáo viên mầm non được đào tạo bài bản và là những người yêu trẻ nhỏ. Tuy nhiên, do nhu cầu của xã hội ngày một lớn, các trường, lớp tư thục mở ra ồ ạt, việc tuyển chọn giáo viên thiếu kiểm soát. Trong khi đó, một số địa phương quản lý chưa sát sao. Hiện nay, việc nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập ngoài công lập do chính quyền các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm cấp phép và kiểm tra. Nhưng thực tế, cán bộ cấp xã không phải ai cũng đủ chuyên môn để thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các lớp, nhóm trẻ; thiếu trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát. Vụ cháu bé 17 tháng tuổi ở Thường Tín tử vong mới đây không thể nói chính quyền cơ sở "vô can" khi cơ sở này đã bị yêu cầu dừng hoạt động từ cuối năm 2022, nhưng hằng ngày vẫn đón trẻ… bình thường.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đề nghị tăng cường công tác quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập. Theo đó, Sở đề nghị cần nâng cao trách nhiệm, vai trò của Ủy ban nhân dân xã, phường trong việc cấp phép và kiểm tra sau cấp phép đối với các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục; kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy định, thông báo công khai để nhân dân và cha mẹ trẻ được biết.

Việc siết chặt công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập là cần thiết. Song, thành phố cũng cần có giải pháp phát triển hệ thống trường mầm non công lập mới, nhất là những khu vực đông dân cư để giảm áp lực quá tải trong giáo dục, chăm sóc trẻ.