Trong séc thứ nhất, Sharapova đã hai lần phá hỏng cơ hội giành thắng lợi của Petrova và giành điểm break (giành chiến thắng ở ván đấu mà Petrova cầm giao bóng) trước khi giành chiến thắng 7-5 ở ván thứ 12 khi được cầm giao bóng.
Sang séc đấu thứ hai, tay vợt đương kim vô địch Petrova, cũng có vài cơ hội để có ván break. Tuy nhiên, Sharapova tỏ ra quá mạnh và dễ dàng chiến thắng 6-2.
Với chiến thắng này, Sharapova đã có danh hiệu thứ năm trong năm 2006. Quan trọng hơn, sau chiến thắng này, tay vợt người Nga sẽ có được vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng WTA (Hiệp hội Quần vợt thế giới), sau tay vợt người Pháp Amelie Mauresmo.
Nếu chiến thắng ở giải vô địch WTA cuối cùng trong năm 2006 ở Madrid, Sharapova sẽ trở lại ngôi vị số một.
Sau trận đấu, tay vợt xinh đẹp này cho biết: “Mơ ước của tôi là trở lại vị trí số một khi năm nay kết thúc. Còn trong trận chung kết này, tôi đã khởi đầu tốt nhưng lại xuống sức ở cuối séc thứ nhất. Việc hai ngăn không cho Petrova kết thúc séc đấu là một sự khích lệ lớn dành cho tôi. Tôi thường chơi tốt khi phải chịu nhiều áp lực.”
Trong khi đó, Petrova tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của mình, khi nói rằng: “Tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi đã thực sự có những cơ hội trong séc thứ nhất. Nhưng sau khi để lỡ các cơ hội này, tôi bắt đầu thi đấu dưới sức mình.”